Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ

Tin tức 24h quaThứ Năm, 17/09/2020 12:37:26 +07:00
(VTC News) -

Trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, các ngành chức năng và người dân TP Hội An khẩn trương chằng chống di tích, cắt tỉa cây xanh.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 1

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5 (tên quốc tế là Noul) và tình hình mưa lũ trong thời gian đến, từ sáng 17/9, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lực lượng, phối hợp cùng các địa phương và người dân triển khai công tác bảo vệ di tích trong khu phố cổ.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 2

Tại Chùa Cầu - công trình 400 năm tuổi được xem là biểu tượng của phố cổ Hội An, hàng chục thanh gỗ được sử dụng nhằm gia cố di tích đặc biệt đang ngày một xuống cấp này.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 3

Các công đoạn đục đẽo, chống đỡ Chùa Cầu được thực hiện một cách khẩn trương trước thời điểm bão số 5 đổ bộ vào đất liền và đe dọa di tích.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 4

Một góc Chùa Cầu được gia cố kỹ càng nhằm giúp di tích này trụ vững trước gió bão.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 5

Ngoài Chùa Cầu, hàng chục di tích thuộc diện nhà ở của người dân trong khu phố cổ cũng được gia cố, chằng chống trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 6

Mạng lưới điện trong khu phố cổ cũng được xử lý gọn gàng.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 7

Cây xanh được cắt tỉa, thu gom khi bão quần thảo ngoài Biển Đông và đang hướng thẳng vào đất liền.

Ảnh: Phố cổ Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ - 8

Nhiều cây có nguy cơ gãy đổ, đe dọa đến các di tích hàng trăm năm tuổi được chặt bỏ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn