Ảnh: Phố ‘Âm phủ’ nhộn nhịp ngày rằm tháng 7

Thời sựThứ Sáu, 28/08/2015 08:11:00 +07:00

Phố âm phủ vào mùa vu lan luôn nhôn nhịp cảnh bán mua với đủ chủng loại vàng mã.

Làng Đông Hồ trong những ngày tháng 7 âm lịch luôn tấp nập cảnh sản xuất, mua bán đồ vàng mãng với sự tham gia của hàng nghìn hộ dân.

Làng Đông Hồ trong những ngày tháng 7 âm lịch luôn tấp nập cảnh sản xuất, mua bán đồ vàng mãng với sự tham gia của hàng nghìn hộ dân.

Với quan niệm ‘trần sao – âm vậy’, thị trường vàng mã cúng rằm tháng 7 mỗi năm luôn ngập tràn những món hàng hiệu sang trọng, từ mẫu mã đẹp đến độc.

Với quan niệm ‘trần sao – âm vậy’, thị trường vàng mã cúng rằm tháng 7 mỗi năm luôn ngập tràn những món hàng hiệu sang trọng, từ mẫu mã đẹp đến độc.

Các đồ hàng mã vì thế cũng rất phong phú, có rất nhiều chủng loại như nhà đủ nội thất, xe máy SH, Iphone, Ipad và cả túi xách hàng hiệu Channel... Nhiều người không tiếc tiền triệu bỏ ra mua đồ vàng mã, sản phẩm càng tinh xảo, giá tiền càng cao.

Các đồ hàng mã vì thế cũng rất phong phú, có rất nhiều chủng loại như nhà đủ nội thất, xe máy SH, Iphone, Ipad và cả túi xách hàng hiệu Channel... Nhiều người không tiếc tiền triệu bỏ ra mua đồ vàng mã, sản phẩm càng tinh xảo, giá tiền càng cao.

Năm nay, mặt hàng biệt thự giấy được khá nhiều người đặt hàng với đủ mẫu mã, giá mỗi chiếc khoảng 70.000 đồng. Với loại hàng đặt tinh xảo như thế này giá lên tới vài trăm nghìn đồng.

Năm nay, mặt hàng biệt thự giấy được khá nhiều người đặt hàng với đủ mẫu mã, giá mỗi chiếc khoảng 70.000 đồng. Với loại hàng đặt tinh xảo như thế này giá lên tới vài trăm nghìn đồng.

Không chỉ là những chiếc ôtô với hình dáng thông thường, nhiều người dân giờ còn đặt hàng những loại xe độc đáo khác như xe Jeep hay Toyota…

Không chỉ là những chiếc ôtô với hình dáng thông thường, nhiều người dân giờ còn đặt hàng những loại xe độc đáo khác như xe Jeep hay Toyota…

Ông Nguyễn Thiện Thỏa,  chủ một xưởng sản xuất vàng mã đang hoàn thiện một chiếc máy ảnh giấy. Ông cho biết, những mặt hàng độc, lạ như thế này thường làm theo đơn đặt hàng, không sản xuất đại trà như quần áo, giường tủ.

Ông Nguyễn Thiện Thỏa, chủ một xưởng sản xuất vàng mã đang hoàn thiện một chiếc máy ảnh giấy. Ông cho biết, những mặt hàng độc, lạ như thế này thường làm theo đơn đặt hàng, không sản xuất đại trà như quần áo, giường tủ.

Bộ khung và lốp xe đạp điện đang được hoàn thiện để chờ ghép vào với những chi tiết khác.

Bộ khung và lốp xe đạp điện đang được hoàn thiện để chờ ghép vào với những chi tiết khác.

Chủ xưởng sản xuất xe đạp điện giấy này cho biết, năm nay mặt hàng này bán chậm hơn mọi năm, giá của mỗi chiếc xe đạp giấy khi xuất xưởng có giá khoảng 100.000 đồng.

Chủ xưởng sản xuất xe đạp điện giấy này cho biết, năm nay mặt hàng này bán chậm hơn mọi năm, giá của mỗi chiếc xe đạp giấy khi xuất xưởng có giá khoảng 100.000 đồng.

Tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi nhiều người thường gọi vui là phố ‘Âm Phủ’, cảnh mua bán diễn ra vô cùng tấp nập.

Tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi nhiều người thường gọi vui là phố ‘Âm Phủ’, cảnh mua bán diễn ra vô cùng tấp nập.

Bên cạnh những mặt hàng phổ thông như quần áo, giầy dép, đồ mã… không thể thiếu các loại phương tiện, như ôtô, xe máy, xe đạp. Các mặt hàng chiếm nhiều diện tích này thường được treo cao.

Bên cạnh những mặt hàng phổ thông như quần áo, giầy dép, đồ mã… không thể thiếu các loại phương tiện, như ôtô, xe máy, xe đạp. Các mặt hàng chiếm nhiều diện tích này thường được treo cao.

Theo một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, một chiếc xe SH này có giá khoảng 150.000 đồng, tuy nhiên mặt hàng này năm nay bán khá chậm.

Theo một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, một chiếc xe SH này có giá khoảng 150.000 đồng, tuy nhiên mặt hàng này năm nay bán khá chậm.

Năm nay, mặt hàng mới là những bộ quần áo, váy áo dành cho trẻ em được khá nhiều người quan tâm. Giá của một bộ (gồm váy, mũ, giầy búp bê) dao động từ 35-45 nghìn đồng, tùy loại và kích cỡ.

Năm nay, mặt hàng mới là những bộ quần áo, váy áo dành cho trẻ em được khá nhiều người quan tâm. Giá của một bộ (gồm váy, mũ, giầy búp bê) dao động từ 35-45 nghìn đồng, tùy loại và kích cỡ.

Hay cả những chiếc túi xách hàng hiệu như Hermes, Channel cũng được làm kì công chi tiết để dành cho ‘người cõi âm.’

Hay cả những chiếc túi xách hàng hiệu như Hermes, Channel cũng được làm kì công chi tiết để dành cho ‘người cõi âm.’

hách ra vào mua bán nhộn nhịp tới mức người chủ cửa hàng này phải vừa bán hàng vừa tranh thủ ăn cơm tối. (Ảnh: Nguyễn Long)

hách ra vào mua bán nhộn nhịp tới mức người chủ cửa hàng này phải vừa bán hàng vừa tranh thủ ăn cơm tối. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn