Ảnh: Phe vé tung hoành trước cổng VFF, giá vé trận chung kết AFF Cup bị thổi gấp vài chục lần

Thời sựThứ Sáu, 14/12/2018 16:20:00 +07:00

Khu vực cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) biến thành ''chợ vé'' hỗn loạn, tấp nập người mua kẻ bán, giá vé chợ đen bị thổi lên cao gấp vài chục lần so với giá gốc.

IMG_5820

Hôm nay (14/12), ngày cuối cùng VFF trả vé cho người đặt vé online thành công, lượng người đến nhận vé đã vãn hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, "chợ đen" trước cổng VFF đã trở nên nhốn nháo, hỗn loạn.

IMG_5788

Tuyến đường Lê Quang Đạo chạy qua nơi đây có 6 làn đường thì có đến 3 làn bị các lái xe dừng đỗ để hỏi mua vé.

IMG_5794 14

Lực lượng cảnh sát giao thông đi nhắc nhở các xe ô tô đỗ gọn vào lề đường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, những chiếc xe này lại chiếm dụng lòng đường.

IMG_5827 4

Khi khách đặt yêu cầu hỏi mua vé ở mọi khán đài, phe vé sẵn sàng san vé cho nhau để bán cho khách, hoặc gọi điện về, chỉ 10 phút sau là có vé. Cũng có những "chân rết" hỏi thu mua lại vé với giá đã được quy định để kiếm lời.

IMG_5749 5

 Cảnh tượng nhốn nháo của người mua kẻ bán. Vé trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia được VFF bán ra với 4 mức giá phổ biến: 200 nghìn đồng, 350 nghìn đồng, 500 nghìn đồng, 600 nghìn đồng/ vé, tùy khán đài.

IMG_5747 6

Tuy nhiên, tại "chợ vé", loại 600 nghìn đồng/vé đã được thổi lên tới 15 triệu đồng/cặp. Tương tự, vé loại 500 nghìn đồng được bán với giá 12 triệu đồng/cặp; loại 350 nghìn đồng là 10 triệu đồng; còn loại 200 nghìn đồng là 6 triệu đồng/cặp.

IMG_5753 9

Một phe vé đứng giữa đường để mời chào khách mua vé.

IMG_5763 10

 “Tôi đã may mắn đặt được một cặp vé khán đài B trận chung kết kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. Ban đầu tôi định sẽ đến sân xem nhưng sau khi thấy những người ở đây mua lại với giá cao quá, tôi đã quyết định bán với giá 11 triệu đồng”, một người hâm mộ vừa nhận được vé chia sẻ.

IMG_5801 12

 

IMG_5848 11

 "Vé hôm nay đắt quá, chúng tôi đã gặp gần chục người bán vé để mua vé khán đài B nhưng giá toàn gần chục triệu, chỗ đẹp thì hơn đó", anh Nguyễn Văn Vương (Cầu Giấy, Hà Nội) lắc đầu.

IMG_5861 13

 "Tôi lấy được 2 cặp vé loại 350 nghìn đồng, nhiều người hỏi mua lại với giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không bán mà sẽ dành để đi xem và cổ vũ cho đội tuyển", chị Lê Thị Cẩm (26 tuổi) ở Bà Rịa- Vũng Tàu cho hay.

IMG_5745 15

 Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, VFF thông tin bán 10.300 vé online cho người hâm mộ Việt Nam, 3.200 vé cho cổ động viên Malaysia và 240 vé ưu tiên cho thương binh. Số còn lại cho các đối tác tài trợ VFF, nhà tài trợ sự kiện... 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn