Ảnh: Nửa tháng sau vụ cháy, khu dân cư quanh Công ty Rạng Đông vẫn vắng như chùa Bà Đanh

Thời sựThứ Sáu, 13/09/2019 06:18:00 +07:00

Lo sợ bị nhiễm thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, người dân khu chung cư và biệt thự phường Hạ Đình sơ tán đến 90% khiến nơi đây vắng lặng, đìu hiu.

Video: Rùng mình hình ảnh trong nhà kho bị cháy ở Rạng Đông

10 10

Sau vụ cháy nhà kho công ty Rạng Đông (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Bộ TN-MT công bố có đến 27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường. Lo ngại sức khoẻ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những cháu nhỏ, hàng trăm hộ dân cư tại khu chung cư 54 (ngõ 85 Hạ Đình) đã đi sơ tán.

2

"Ngõ 85 Hạ Đình nằm sát tường nhà kho bị cháy, cách hiện trường vụ hỏa hoạn khoảng 150m. Từ sau sự cố tại Công ty Rạng Đông, khoảng 90% hộ dân bỏ đi nơi khác, khiến nơi đây vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Hầu hết người dân chúng tôi đều bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của con em mình", trưởng ban quản trị khu chung cư 54 Hạ Đình nói.

6 6

Trước đó, vào khoảng thời gian 16-17h, sân chung cư lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, nhưng nay không một bóng người qua lại.

1

Khu chung cư với 2 tòa nhà cao tầng và biệt thự liền kề gồm 2 toà A1 và A2 có khoảng 300 hộ gia đình sinh sống nhưng đến thời điểm này, số hộ gia đình còn bám trụ chỉ tính trên đầu ngón tay.

12 12

Cả 2 dãy nhà A1, A2 có khoảng 600 cháu nhỏ, trong đó hơn 100 cháu đang theo học tại 2 trường mầm non trong khu đô thị. Từ sau vụ cháy ngày 28/8, trẻ em lần lượt được đưa đi sơ tán. Mỗi lớp lác đác vài ba học sinh, tuy nhiên nhà trường vẫn mở cửa đón các bé

11 10

Nhiều hộ kinh doanh, công ty khóa cửa nhiều ngày kể từ sau khi xảy ra vụ cháy.

5 4

Các con đường rong khu đô thị vắng bóng người đi lại đến hiu quạnh.

3 3

Chiếc xe cách tường Công ty Rạng Đông 5m được phủ bạt từ nhiều ngày nay.

7 6

Đến nay, nửa tháng sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, khu vực quanh hiện trường vẫn bốc mùi khét khó chịu.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn