Ảnh: Nông dân Sơn La méo mặt hái mận sẹo do mưa đá

Kinh tếThứ Ba, 15/05/2018 07:20:00 +07:00

Trận mưa đá vào giữa tháng Tư vừa qua khiến thung lũng mận Nà Ka, Mộc Châu, Sơn La mất mùa, bà con đang méo mặt thu hoạch...

a1

Thung Lũng Nà Ka (Mộc Châu, Sơn La) được biết đến với cánh đồng trồng mận hậu, mỗi năm rừng mận này cho thu hoạch hàng ngàn tấn cung cấp đi khắp các cả nước.

Video: Phụ nữ Sơn La trèo cây thu hoạch mận

a3 3

Do ảnh hưởng của trận mưa đá giữa tháng 4 nên mận non rơi rụng, quả còn lại đậu trên cây thưa thớt.

a4 3

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan (tiểu khu Pa Khen, thị trấn Mộc Châu) có 3000 gốc mận, năng suất đạt khoảng 40 tấn mận mỗi năm. Nhưng năm nay, quả trên cây còn khoảng 10% so với năm trước mất khoảng 90% rồi.

a8 7

Tiếc của, nhiều hộ gia đình cũng như bà Loan ra vườn thu hoạch mận sẹo do mưa đá gây ra bán để gỡ vốn.

a10 9

Hiện, giá mận xanh được thương lái thu mua khoảng 50.000 đồng/kg.

a6 5

Bà Loan cho biết, từ khi thương hiệu mận Mộc Châu được ưa chuộng, gia đình bỏ công chăm sóc nên năng suất tốt hơn. Trận mưa đá vừa qua  khiến năng suất vườn mận gia đình giảm nghiêm trọng, không biết có người mua nữa hay không.

a9 9

 

a5 5

Đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu cho biết, toàn huyện có 700 ha trồng mận, trong đó nhiều hộ dân thiệt hại tới 80% năng suất, chính quyền sẽ hỗ trợ 4 triệu đồng/ha cho hộ gia đình bị thiệt hại. Do mất mùa nên năm nay lễ hội hái quả vào cuối tháng 5 sẽ không tổ chức.

Đăng Khoa
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn