Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết

Tin nhanh 24hThứ Tư, 01/01/2020 07:34:02 +07:00
(VTC News) -

Chỉ hơn 20 ngày nữa tới Tết Nguyên đán Canh Tý nhưng thời điểm hiện tại, người trồng đào ở làng Đức Phong (Hải Phòng) đang lo "trắng tay" khi cả cây và nụ đào bị bụi làm đường phủ trắng.

Clip: Vườn đào ở Hải Phòng bị bụi làm đường phủ kín, người dân đứng trước nguy cơ mất Tết

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 1

Theo phản ánh của người dân thôn Đức Phong (xã Đại Đồng, Kiến Thụy, TP Hải Phòng), bụi từ công trình đường 401 đi qua thôn Đức Phong khiến hơn 1 nghìn gốc đào ở đây không thể ra hoa cho dịp Tết Nguyên đán. Được biết, tuyến đường này do UBND huyện Kiến Thụy làm chủ đầu tư.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 2

Cũng theo người dân thôn Đức Phong, chỉ hơn 1km đường nhưng đơn vị thi công làm gần 7 tháng vẫn chưa xong, thậm chí việc đổ đá chỉ mới được thực hiện cách đây khoảng 1 tuần. 

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 3

Gia đình ông Nguyễn Văn Thăng (thôn Đức Phong) có hơn 200 gốc đào, mỗi năm thu được khoảng hơn 200 triệu đồng. Nguồn thu nhập của gia đình trông chờ cả vào đây nên nhìn những nỗ lực đang bị bụi làm đường phủ trắng, ông Thăng không khỏi xót xa.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 4

Gia đình ông trồng đào từ nhiều năm nay, tuy nhiên, đây là năm đầu tiên những gốc đào bị ảnh hưởng nặng nề như thế.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 5

Phần lớn diện tích trồng đào nhà ông Thăng đều nằm ở ven đường 401 nên đứng trước nguy cơ "mất trắng", cây tới lúc tuốt lá lại không thể ra hoa do bụi bám làm hỏng nụ.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 6

"Chúng tôi có đơn kiến nghị gửi lên UBND xã Đại Đồng, đề nghị UBND huyện Kiến Thụy và UBND xã Đại Đồng, cùng nhà thầu công trình đường 401 đi qua địa phận thôn Đức Phong làm sạch cây đào cho người dân, hoặc có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các hộ trồng đào", ông Thăng cho biết.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 7

Với những cây chưa được tuốt lá, người qua đường có thể nhìn rõ từng lớp bụi đường bám chặt trên cây đào.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 8

Theo ước tính của ông Thăng, ngoài gần 10 hộ bị ảnh hưởng nặng nề còn có vài ba hộ có 20 – 30 gốc đào bị bụi đường phủ trắng.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 9

Ông Hoàng Văn Hợi (thôn Đức Phong) cho biết, mặc dù các hộ trồng đào bị bụi bám từng phun nước rửa cây nhưng không ăn thua vì bụi bám quá chặt.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 10

Dùng tay lau bụi sợ nụ rụng; rửa nhiều quá thì hỏng cây, hỏng nụ hoặc cây sớm nở hoa, không bán được vào dịp Tết. Ước tính tổng thiệt hại của gần 10 hộ dân nơi đây lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 11

Chỉ khẽ sờ vào cây, bụi đã bám khắp tay anh Hợi.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 12

Những gốc đào lên tới 3-4 triệu đồng cũng trong cảnh "sống mòn" vì bụi đường. Ông Vũ Văn Đàn - Trưởng thôn Đức Phong cho hay, tại các cuộc họp HĐND, ông từng có kiến nghị với lãnh đạo xã về vấn đề trên.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 13

Đi sâu vào trong 100m so với mặt đường, những cây đào không bị ảnh hưởng bởi bụi đang ra rất nhiều nụ, cây xanh tươi mơn mởn.

Nông dân Hải Phòng xót xa nhìn hơn nghìn gốc đào bị bụi đường phủ trắng xóa trước Tết - 14

Ông Phạm Chiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, UBND xã nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Đức Phong về việc thi công tuyến đường 401 khiến bụi bám vào đào, nhiều hộ gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng. UBND đã chuyển kiến nghị của người dân lên UBND huyện Kiến Thụy để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn