Ảnh: Nông dân đội nón lá, choàng áo tơi giữa Thủ đô

Thời sựChủ Nhật, 11/12/2016 15:11:00 +07:00

Tại vườn hoa Lý Thái Tổ thuộc không gian đi bộ quanh hồ Gươm, sản phẩm làm từ chất liệu truyền thống được trưng bày dưới dạng các tác phẩm nghệ thuật khá lạ mắt với công chúng Thủ đô.

Triển lãm Mỗi làng nghề một sản phẩm, do Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội tổ chức, khai mạc tối 9/12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Gươm. Đây là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Thủ đô, góp phần quảng bá, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp làng nghề truyền thống.

Triển lãm "Mỗi làng nghề một sản phẩm" do Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội tổ chức, khai mạc tối 9/12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Gươm. Đây là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Thủ đô, góp phần quảng bá, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp làng nghề truyền thống.

Trưng bày ở vị trí trang trọng là loạt mô hình nhà phố cổ Hà Nội làm bằng chất liệu gốm khá đẹp mắt. Sản phẩm của nhóm tác giả Gốm Chi, được các nghệ sỹ đặt tên Di sản.

Trưng bày ở vị trí trang trọng là loạt mô hình nhà phố cổ Hà Nội làm bằng chất liệu gốm khá đẹp mắt. Sản phẩm của nhóm tác giả Gốm Chi, được các nghệ sỹ đặt tên "Di sản".

Không gian trưng bày những chiếc xe đạp cũ kỹ, thồ các sản phẩm nhiêu đất, đèn dầu gợi nhớ làng quê xưa cũ.

Không gian trưng bày những chiếc xe đạp cũ kỹ, thồ các sản phẩm niêu đất, đèn dầu gợi nhớ làng quê xưa cũ.

Những bó hương phơi dưới ánh nắng đẹp trong ngày cuối tuần ở không gian đi bộ bên hồ Gươm. Cách trình bày sản phẩm khá nghệ thuật, được các nghệ sỹ đặt tên Hoa nghề.

Những bó hương phơi dưới ánh nắng đẹp trong ngày cuối tuần ở không gian đi bộ bên hồ Gươm. Cách trình bày sản phẩm khá nghệ thuật, được các nghệ sỹ đặt tên "Hoa nghề".

Triển lãm được kết hợp với Không gian trình diễn ánh sáng làng nghề vào buổi tối, bao gồm hơn 30 chủng loại đèn và 5000 sản phẩm trang trí.  “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) là ý tưởng xuất xứ từ Nhật Bản, trưng bày các sản phẩm truyền thống qua hình thức sắp đặt nghệ thuật, được khởi xướng từ năm 1979.

Triển lãm được kết hợp với Không gian trình diễn ánh sáng làng nghề vào buổi tối, bao gồm hơn 30 chủng loại đèn và 5000 sản phẩm trang trí. “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) là ý tưởng xuất xứ từ Nhật Bản, trưng bày các sản phẩm truyền thống qua hình thức sắp đặt nghệ thuật, được khởi xướng từ năm 1979.

Một bé gái thích thú chụp ảnh với Hoa nghề.

Một bé gái thích thú chụp ảnh với "Hoa nghề".

Hình ảnh người nông dân lam lũ qua nghệ thuật sắp đặt với áo tơi, nón lá.

Hình ảnh người nông dân lam lũ qua nghệ thuật sắp đặt với áo tơi, nón lá.

Mô phỏng người nông dân trong áo tơi, nón lá mang tính tượng hình cao, khá lạ mắt.

Mô phỏng người nông dân trong áo tơi, nón lá mang tính tượng hình cao, khá lạ mắt.

Hình ảnh cây nêu với trưng bày sản phẩm nón lá.

Hình ảnh cây nêu với trưng bày sản phẩm nón lá.

 

Không gian trưng bày các sản phẩm của làng nghề tren đan Phú Vinh.

Không gian trưng bày các sản phẩm của làng nghề tren đan Phú Vinh.

Những chiếc đó bắt tôm cá được chở trên xe đạp thồ. Ngày nay, sản phẩm này vẫn phổ biến nhưng phương tiện vận chuyển đã được thay bằng xe máy.

Những chiếc đó bắt tôm cá được chở trên xe đạp thồ. Ngày nay, sản phẩm này vẫn phổ biến nhưng phương tiện vận chuyển đã được thay bằng xe máy.

Những chiếc đó được sắp đặt cách điệu trông như những bông hoa.

Những chiếc đó được sắp đặt cách điệu trông như những bông hoa.

Không gian trưng bày của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc.  Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12.

Không gian trưng bày của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12.

Video: Muôn kiểu thưởng thức phố đi bộ quanh Hồ Gươm của người Hà Nội

 

(Nguồn: Dân trí)
Bình luận
vtcnews.vn