Những khu ổ chuột nhếch nhác 'treo' trên di sản văn hoá thế giới ở Huế

Thời sựThứ Ba, 25/09/2018 07:46:00 +07:00

Gần 4.000 hộ dân sinh sống trong những căn nhà lụp xụp, dột nát ngay tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (Thừa Thiên - Huế).

Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. 

Tuy nhiên, theo thống kế, hiện nay còn khoảng còn 3.800 hộ dân sinh sống trong khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Điều này khiến Di sản Văn hoá Thế giới này bị xâm hại nghiêm trọng. Cùng với đó, đời sống của hộ dân sống "treo" trên di sản cũng không được đảm bảo. 

Dưới đây là một số hình ảnh những khu ổ chuột "treo" trên di sản thế giới do PV VTC News ghi nhận:

42419107_732197920457197_7786985302052044800_n

Theo thống kê, hiện vẫn còn khoảng 3.800 hộ dân sống rải rác trên di tích Kinh thành Huế.  

42450714_1144213382397778_7980428442925531136_n

 Những hộ dân sống trên tường thành phải bắc thang lên xuống trong sinh hoạt hàng ngày nên người dân Huế gọi họ là những người sống "treo" trên di sản thế giới.

anh 5a 11

Được biết, mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa lập đoàn đi khảo sát thực tế các khu dân cư tại khu vực eo bầu, thượng thành và hộ thành hào, thuộc khu vực di tích Kinh thành Huế để có phương án di dời, giải tỏa trong thời gian tới. 

anh 1a 4

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để di dời người dân đến nơi ở mới.

anh 1c 5

 Tuy nhiên, theo thống kê, việc di dời gần 4.000 hộ dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế không phải đơn giản khi kinh phí di dời, tái định cư và giải phóng mặt bằng ước tính là hơn 2.200 tỷ đồng. 

anh 3 7

Việc những hộ dân dựng nhà sống "treo" Kinh thành Huế gây mất mỹ quan di sản văn hoá thế giới.

anh 1b 6

Những ngôi nhà lụp xụp phần nào đó đã làm xấu đi hình ảnh của cố đô Huế trong mắt du khách tham quan.  

anh 4a 8

 Những hộ dân sống trên Kinh thành Huế đa phần có hoàn cảnh rất khó khăn. 

anh 4b 9

 Nhiều nhà lụp xụp, dột nát khiến đời sống của những hộ dân nơi đây không được đảm bảo.

anh 7a 10

Ngoài ra, rác thải sinh hoạt của người dân sống ở đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác, hệ thống hào nước quanh kinh thành cũng bị ô nhiễm.  

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn