Ảnh: Những cử tri bị tạm giam nô nức bỏ phiếu bầu cử

Thời sựChủ Nhật, 22/05/2016 03:30:00 +07:00

Năm nay là lần đầu tiên các đối tượng đang bị tạm giam được bỏ phiếu bầu cử.

(VTC News) - Năm nay là lần đầu tiên các đối tượng đang bị tạm giam được bỏ phiếu bầu cử.

Sáng 22/5, Trại giam số 1 (Trại tạm giam Hỏa Lò) Công an TP Hà Nội đã tổ chức cho hơn 3000 cử tri bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thực hiện quyền công dân của mình tại tổ bầu cử này. Đúng 7h, sau lễ khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương là người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử.

 
Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu Trại tạm giam số 1.

Tiếp đó, hơn 3000 cử tri tại Trại tạm giam số 1 lần lượt thực hiện quyền công dân của mình.

Ngoài Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, các cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 thì các cử tri tại đây phần lớn là những người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Việc bỏ việc bầu cử sẽ diễn ra tại hội trường Trại tạm giam từ 7h tới 19h ngày 22/5. Đối với các trường hợp can phạm đặc biệt, cán bộ trại giam sẽ đem hòm phiếu tới tận nơi giam giữ để những người này bỏ phiếu.

Video: Bầu cử ở nơi an ninh thắt chặt nhất Hà Nội


Dưới đây là một số hình ảnh bỏ phiếu bầu cử tại Trại tạm giam số 1:

 
Công tác an ninh được thắt chặt
 Giám thị trại giam phát biểu khai mạc
Giám đốc Công an TP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử.

Đại tá Chu Xuân Thọ - Giám thị trại giam bỏ phiếu.
 Thiếu tướng Đinh Văn Toản trả lời báo chí về công tác bầu cử trong các cơ sở giam giữ.

 

 

 Cử tri là những người bị tam giam, tạm giữ vào hội trường bỏ phiếu.

 
Đọc lại danh sách các ứng cử viên.
 
 
 

Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử
 
Cán bộ trại giam đóng dấu, ghi danh sách cử tri đã bỏ phiếu.

Minh Quyết - Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn