Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước'

Đời sốngThứ Tư, 24/11/2021 17:12:53 +07:00
(VTC News) -

Sau thời gian dài “nằm bờ” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tàu cá ở cảng cá Tân Phước (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoạt động trở lại với thuyền về đầy ắp cá tôm.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 1

Nhằm thực hiện thích ứng an toàn với tình hình mới, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục kinh tế, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho cảng cá Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 2

Ngày 24/11, ghi nhận của PV VTC News tại cảng cá Tân Phước, sáng sớm nhiều ngư dân đã tập trung, xếp hàng khai báo y tế để vào cảng thu mua hải sản từ các tàu thuyền vừa cập cảng. 

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 3

Cảng cá Tân Phước là một trong hai cảng cá lớn của xã Phước Tỉnh - nơi được mệnh danh là "làng chài tỷ phú" hay "làng chài giàu nhất nước". Theo báo cáo của UBND xã Phước Tỉnh vào năm 2014, thu nhập bình quân đầu người ở đây đã trên mức 2.500 USD/năm. Hơn 80% hộ dân ở đây làm nghề đi biển, hàng trăm gia đình sắm được xe hơi, hàng nghìn hộ dân xây được nhà lầu, tất cả từ biển mà có.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 4

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tất cả người dân, phương tiện ra - vào cảng cá phải đăng ký trước với chính quyền địa phương. Người vào cảng phải được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 5

Theo BQL cảng cá Tân Phước, do hình dịch bệnh ở địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp nên hạn chế số lượng ngư dân, người dân ra - vào cảng. Mỗi tàu, thuyền chỉ được đăng ký tối đa 20 người, những người này phải được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 6

Những khoang tàu, thuyền cập cảng với đầy ắp cá tôm.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 7

Chị Thuỳ (ngụ huyện Long Điền) cho hay, ngư dân rất phấn khởi khi cảng cá được hoạt động trở lại. "Người dân sống trong vùng này đa phần làm nghề biển, khi dịch bệnh đến, các cảng cá đóng cửa làm người dân như tôi lo lắng lắm. Hiện tại, dù cảng cá hoạt động trở lại, nhưng tất cả người đến đây đều phải khai báo y tế, tuân thủ quy định chống dịch", chị Thuỳ nói.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 8

Các thuyền viên hối hả chuyển cá từ dưới khoang lên bến để bán cho thương lái.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 9

Nhiều ngư dân bám biển lâu năm ở đây cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tàu cá "mắc cạn" hơn 4 tháng, nay được ra khơi đánh bắt cá tàu thuyền nào cũng đều "trúng đậm". 

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 10

Hình ảnh các ngư dân luôn tay chuyển cá, mực, ghẹ… lên bờ để bán cho thương lái.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 11

Thương lái tấp nập trên bến cảng, tất bật thu mua hải sản để đi bán lại tại các chợ trên địa bàn.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 12

Cá được phân loại theo từng nhóm tươi và không tươi. Với cá không tươi sẽ được chuyển đến nhà máy chế biến thức ăn gia súc, còn cá tươi thì được thương lái mang ra chợ bán cho người dân các vùng lân cận.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 13

Trước khi đưa tôm cá lên xe hàng, thương lái phải cân lại khối lượng xem có hao hụt so với ngoài biển hay không.

Ảnh: Nhộn nhịp thuyền về đầy ắp tôm cá ở 'làng chài giàu nhất nước' - 14

Nhịp sống hối hả đã quay trở lại với nơi được mệnh danh là "làng chài tỷ phú" này.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn