Anh: nhiều phụ nữ béo phì nhất châu Âu

Sức khỏeThứ Tư, 30/11/2011 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Theo số liệu thống kê của Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh là nơi có nhiều phụ nữ béo phì hơn so với các quốc gia còn lại tại châu Âu.

(VTC News) - Theo số liệu thống kê của Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh là nơi có nhiều phụ nữ béo phì hơn so với các quốc gia còn lại tại châu Âu.

Cơ quan Dữ liệu Eurostat, tổ chức theo dõi 19 quốc gia vừa cho hay, gần một phần tư phụ nữ Anh Quốc - 23,9% - được ghi nhận là bị béo phì trong khoảng thời gian từ năm 2008 – 2009.

Trong khi đó, chỉ hơn 22% đàn ông Anh bị phân loại vào dạng béo phì - đứng thứ hai sau Malta. Một người bị xem là béo phì nếu chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) của họ (được tính bằng cách chia trọng lượng cơ thể (tính bằng kg) cho bình phương chiều cao (tính bằng m2)) vượt quá một mức nhất định.

Gần một phần tư phụ nữ Anh Quốc - 23,9% - được ghi nhận là bị béo phì trong khoảng thời gian từ năm 2008 – 2009 

Sau nước Anh, các nước có tỷ lệ phụ nữ béo phì cao nhất dựa trên tiêu chí trên là Malta (21,1%) và Latvia (20,9%). Ngoài Malta và Anh, những nước có tỷ lệ đàn ông béo phì cao nhất là Hungary (21,4%) và Cộng hoà Séc (18,4%).

Tỷ lệ béo phì cao ở Anh trái ngược với những nước như Romania. Tại Romania, chỉ có 8% phụ nữ và 7,6% đàn ông bị béo phì. Tại Italy, Bulgaria và Pháp, tỉ lệ những người béo phì cũng thấp hơn.

Ở Italy chỉ có 9,3% phụ nữ béo phì và 11,3% đàn ông béo phì. Con số đó tương ứng ở Bulgaria là 11,3% và 11,6%, còn tại Pháp lần lượt là 12,7% và 11,7%.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Anh Andrew Lansley đã mở một chiến dịch nhằm giảm thiểu tối đa lượng người béo phì ở Anh từ giờ tới năm 2020. Ông Andrew Lansley nhấn mạnh, người Anh nên ăn ít hơn mỗi ngày.

M.Q


 

Bình luận
vtcnews.vn