Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam

Tin tứcThứ Năm, 10/12/2020 13:00:28 +07:00
(VTC News) -

Sáng 10/12, 30 tình nguyện viên trẻ trong độ tuổi 20 - 25 đầu tiên tới đăng ký tiêm thử nghiệm Nanocovax - vaccine COVID-19 Việt Nam.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 1

Lúc 8h30 sáng nay (10/12), rất nhiều tình nguyện viên có mặt tại sảnh của Học viện Quân y đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 "made in Vietnam".

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 2

Hầu hết những tình nguyện viên đều ở độ tuổi rất trẻ, khoảng 18-25 tuổi.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 3

Mỗi người sẽ được phát một tờ phiếu đăng ký riêng, ghi rõ từng thông tin và điều kiện yêu cầu.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 4

Trước khi đăng ký, các tình nguyện viên được tư vấn về sức khoẻ cũng như quyền lợi và điều kiện đảm bảo để tham gia thử nghiệm.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 5

Sau khi được tư vấn về quy trình thử nghiệm, các tình nguyện viên sẽ điền thông tin vào phiếu đăng ký để xác nhận.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 6

Trong sáng nay có 30 người tới đăng ký tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 7

Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi 24/24h trong 3 ngày liên tiếp tại Học viện Quân y về dinh dưỡng, sức khoẻ và khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine. 

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 8

Quá trình thử nghiệm vaccine Nanocovax sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, 60 người, độ tuổi 18 - 50, địa điểm thử nghiệm tại Học viện Quân y (Hà Nội).Giai đoạn 2, từ tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, khoảng 400 – 6.000 người, độ tuổi 12 – 75, tại Học viện Quân y, Viện Pastesur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 3, từ 8/2021 đến tháng 2/2022, với 1.500 – 3.000 người, độ tuổi 12 – 75 tuổi, địa điểm sẽ cập nhật sau giai đoạn 2.

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 9

Giám đốc Nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogenng thông tin, nếu việc thử nghiệm thuận lợi, đảm bảo tất cả các tiêu chí yêu cầu và được cấp phép, thì hy vọng quý II năm 2022 sẽ có được vaccine COVID-19 hoàn chỉnh. 

Ảnh: Nhiều người tình nguyện đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam - 10

Theo Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y, học viện chuẩn bị đầy đủ toàn bộ nhân lực, vật lực để đảm bảo việc thử nghiệm vaccine COVID-19 diễn ra thuận lợi, đúng quy định và đảm bảo an toàn.

Video: Việt Nam sẽ hoàn thiện vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn