Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm

Đời sốngThứ Năm, 17/06/2021 14:18:00 +07:00
(VTC News) -

Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng bắt đầu đốt rác thử nghiệm, dự kiến sẽ xử lý hơn 2/3 số rác của TP Hà Nội khi đi vào hoạt động.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 1

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng (nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, Hà Nội) là nhà máy xử lý rác lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hiện nhà máy điện rác Sóc Sơn đã tiếp nhận rác để đốt thử nghiệm.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 2

Đường vào nhà máy điện rác Sóc Sơn vẫn còn ngổn ngang do chưa thi công xong

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 3

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất đốt 4.000 tấn rác mỗi ngày, thu được 75 MW điện mỗi giờ.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 4

Khi hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ xử lý hơn 2/3 số rác của toàn thành phố.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 5

Hệ thống cân điện tử xác định khối lượng rác thải vận chuyển trong ngày.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 6

Xe chứa rác đổ rác vào lò đốt.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 7
Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 8

Nữ công nhân môi trường làm quen với quy trình mới tại nhà máy.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 9

Mỗi lò đốt rác có kích thước bề rộng, dài khác nhau, nhưng đều có cùng chiều cao lên đến 40 m.

Ảnh: Nhà máy đốt rác 7.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam vận hành thử nghiệm - 10

Xe chở rác được phun nước vệ sinh sạch sẽ khi rời khỏi nhà máy.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp