Ảnh: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và các nguyên thủ thế giới

Chính trịThứ Ba, 02/10/2018 10:53:00 +07:00

Những bức ảnh ghi lại những chuyến công du, hội đàm của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng các nguyên thủ, lãnh đạo thế giới trong thời gian đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khác nhau trong Đảng và chính quyền.

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư đã từ trần hồi 23h12' ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (6/1991-12/1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Dưới đây là hình ảnh một số chuyến công du nước ngoài cũng như những lần hội kiến nguyên thủ, quan chức các nước của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

11_ixsh

Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ 18-19/4/1995. (Ảnh: TTXVN) 

12_eofe

 Tổng Bí thư Đỗ Mười hội kiến Nhật Hoàng Akihito tại Hoàng cung Nhật Bản ở Tokyo ngày 19/4/1995. (Ảnh: TTXVN)

hinh-anh-nhung-hoat-dong-noi-bat-cua-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-9 3

Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Seoul, Hàn Quốc (tháng 4/1995) 

hinh-anh-nhung-hoat-dong-noi-bat-cua-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-8 4

 Tổng Bí thư Đỗ Mười hội đàm cùng Thủ tướng Australia Paul Keating tại Văn phòng Thủ tướng tháng 7/1995. (Ảnh: TTXVN)

viettrung-1482914610_660x0 8

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Bắc Kinh ngày 6/11/1991. (Ảnh: TTXVN)

8-9-chan-89-1435674150613 14

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Edmund Muskie tiếp kiến Tổng Bí thư Đỗ Mười vào tháng 4/1993. (Ảnh do nguyên Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng cung cấp)

tongbithu212765911 17

Tổng Bí thư Đỗ Mười, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trao đổi về công tác dự trữ với đồng chí F.I.Losenkov - Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đại biểu tối cao Xô viết Liên Xô, Chủ nhiệm Ủy ban Dự trữ Nhà nước Liên Xô, năm 1987, tại Hà Nội. 

1_azerbaijan_aliyev_vov_3__nvpz 18

Phó Thủ tướng Liên Xô Heydar Aliyev chụp ảnh cùng ông Đỗ Mười trong chuyến thăm Việt Nam năm 1983. (Ảnh chụp lại ảnh tư liệu: VOV)

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn