Anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử bí thư thứ nhất TW Đoàn

Thời sựThứ Sáu, 14/12/2012 11:09:00 +07:00

Anh Nguyễn Đắc Vinh - phó giáo sư, tiến sĩ hóa học - đã tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tối 13-12, anh Nguyễn Đắc Vinh - phó giáo sư, tiến sĩ hóa học - đã tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban bí thư T.Ư Đoàn khóa X còn có các anh chị: Phan Văn Mãi, Dương Văn An, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử và hai bí thư T.Ư Đoàn mới là anh Nguyễn Long Hải và anh Đặng Quốc Toàn. Anh Nguyễn Long Hải cũng được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn khóa X.

Anh Nguyễn Đắc Vinh 

Hội nghị lần thứ nhất cũng đã bầu 33 anh chị vào Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa X. Trước đó, kết quả bầu cử 151 ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã được công bố vào cuối buổi làm việc chiều 13-12.

Cũng tại phiên làm việc chiều 13-12, Đại hội đã biểu quyết thông qua chín nhóm chỉ tiêu cơ bản liên quan đến công tác giáo dục của Đoàn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây mới và nâng cấp các điểm phổ cập khoa học công nghệ cho thanh niên, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên, thành lập câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, tham gia giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, kết nạp đoàn viên, đảng viên mới...

Đồng thời xác định 10 chương trình, đề án của nhiệm kỳ bao gồm: tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ, Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thanh niên công nhân;

Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ; quy hoạch, xây dựng mạng lưới thiết chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động vui chơi, giải trí, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet.

Sáng nay, đại hội sẽ làm việc phiên cuối cùng. Các đại biểu sẽ có cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi đại hội chính thức bế mạc sau ba ngày rưỡi làm việc, với sự tham dự của 1.000 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ cả nước.
 Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2012-2017):

1. Nguyễn Đắc Vinh - bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

2. Phan Văn Mãi - bí thư T.Ư Đoàn

3. Dương Văn An - bí thư T.Ư Đoàn

4. Nguyễn Thị Hà - bí thư T.Ư Đoàn

5. Nguyễn Mạnh Dũng - bí thư T.Ư Đoàn

6. Nguyễn Long Hải - bí thư T.Ư Đoàn

7. Đặng Quốc Toàn - bí thư T.Ư Đoàn

8. Nguyễn Phi Long - trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn

9. Nguyễn Anh Tuấn - trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn

10. Nguyễn Anh Tuấn - trưởng Ban thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn

11. Vũ Thanh Mai - trưởng Ban thanh niên trường học T.Ư Đoàn

12. Phạm Thị Phương Chi - trưởng Ban quốc tế T.Ư Đoàn

13. Vũ Lam Sơn - trưởng Ban thanh niên xung phong T.Ư Đoàn

14. Bùi Quang Huy - Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn

15. Nguyễn Phú Trường - phó Ban công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn

16. Lò Quang Tú - phó Ban tổ chức T.Ư Đoàn

17. Vũ Thị Giáng Hương - phó Ban thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn

18. Nguyễn Thị Ngà - bí thư Thành đoàn Hà Nội

19. Lê Quốc Phong - bí thư Thành đoàn TP.HCM

20. Thái Đức Hạnh - trưởng Ban Thanh niên quân đội

21. Phạm Kim Đĩnh - bí thư Đoàn Bộ Công an

22. Nguyễn Ngọc Lương - bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương

23. Hồ Xuân Trường - bí thư Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương

24. Hoàng Quốc Thưởng - bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

25. Hoàng Bá Nam - bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh

26. Nông Việt Yên - bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

27. Nguyễn Hưng Vượng - bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

28. Nguyễn Xuân Hùng - bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

29. Lương Nguyễn Minh Triết - bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

30. Phạm Thị Phúc - bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

31. Nguyễn Hoài Anh - bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

32. Đỗ Thị Thu Thảo - bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre

33. Trần Thị Vĩnh Nghi - bí thư Thành đoàn Cần Thơ


Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn