Ảnh: Người Sài Gòn ồ ạt đi đổi mũ bảo hiểm

Thời sựThứ Sáu, 14/06/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước thông tin sẽ xử phạt mạnh tay với mũ bảo hiểm rởm, người dân TP.HCM đã ồ ạt tham gia chiến dịch đổi mũ.

(VTC News) - Trước thông tin sẽ xử phạt mạnh tay với mũ bảo hiểm rởm, người dân TP.HCM đã ồ ạt tham gia chiến dịch đổi mũ.

Sáng 14/6, Ban An toàn giao thông TP.HCM phối hợp thành đoàn TP.HCM tổ chức đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá cho người dân tại 5 quận trong thành phố, gồm: Quận 1: Văn phòng Kết nối tình nguyện – số 5, đường Đinh Tiên Hoàng;



Quận 2: Nhà Thiếu nhi quận 2 –số 200, đường Nguyễn Duy Trinh; Quận Bình Thạnh: Quận đoàn Bình Thạnh – số 114, đường Đinh Tiên Hoàng; Quận Thủ Đức: Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức – số 238, đường Võ Văn Ngân; Quận 9: Nhà Thiếu nhi quận 9 – số 2/2B, đường Lê Văn Việt.

TP.HCM, MBH, trợ giá, người dân ồ ạt, sờ gáy
Người dân ồ ạt đi đổi mũ bảo hiểm (Ảnh Phạm Nguyễn)

Chiến dịch lần này được Ban An toàn giao thông TP.HCM triển khai với mục đích xử phạt mạnh tay những trường hợp "đội mũ không phải là mũ bảo hiểm" (người dân hay gọi là mũ bảo hiểm thời trang).

Theo đó, chiến dịch được tổ chức từ ngày 14 - 16/6 vào khung giờ từ 8 - 19 giờ trong ngày. Đây là cơ hội người dân đem các loại mũ bảo hiểm cũ, hư hỏng kể cả những loại tốt đã sử dụng 2-3 năm đến để đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Ở mỗi điểm đổi, người dân có thể lựa chọn kiểu dáng phù hợp từ 69 mẫu mã được 8 doanh nghiệp cung cấp. Giá mũ dao động 90.000 – 430.000 đồng/chiếc. Mỗi sản phẩm được trợ giá từ 30.000 – 165.000 đồng.

Ghi nhận của VTC News, tại điểm đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá thuộc Văn phòng Kết nối tình nguyện – số 5, đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc quận 1) rất đông người dân, trong đó có nhiều phụ huynh đưa các em nhỏ đến.

TP.HCM, MBH, trợ giá, người dân ồ ạt, sờ gáy
Người dân đổi mũ bảo hiểm tại Văn phòng kết nối tình nguyện- số 5, Đinh Tiên Hoàng, quận 1 (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Chị Nguyễn Thúy Phương Trâm (quận 4), một khách hàng tham gia chương trình, cho biết: “Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa, không chỉ mang lại an toàn giao thông cho người dân mà còn góp phần tuyên truyền cho người dân hiểu rằng việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn là cần thiết hơn so với mũ thời trang”.

TP.HCM, MBH, trợ giá, người dân ồ ạt, sờ gáy
Nhiều bậc phụ huynh đưa con đến đổi mũ bảo hiểm mới (Ảnh Phạm Nguyễn)

Còn anh Nhất Hoàng (ngụ quận Thủ Đức) chia sẻ: “Trước sau gì cũng mua, nhân dịp có chương trình đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn nên tôi đi mua luôn, phần vì được trợ giá, hơn nữa khi lưu thông trên đường an tâm vì khỏi sợ CSGT sờ gáy”.

Theo quan sát của PV, tại hầu hết các điểm đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá, không khí mỗi lúc một nhộn nhịp. Chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm lượt người dân đến đổi mũ bảo hiểm.

TP.HCM, MBH, trợ giá, người dân ồ ạt, sờ gáy
69 mẩu sản phậm được 8 doanh nghiệp đem đến chiến dịch khiến nhiều người dân thỏa sức lựa chọn (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Qua thăm dò ý kiến, hầu hết những người được hỏi cho rằng đây là chương trình có ý nghĩa, giá cả tương đối hợp lý. Nhiều người kỳ vọng chương trình sẽ được nhân rộng trên nhiều địa bàn để người dân biết tham gia.

Theo ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên thường trực Ban An toàn Giao Thông: “Các sản phẩm mũ bảo hiểm được trưng bày trong chiến dịch lần này rất phong phú, đa dạng về mẫu mã, nhãn mác được 8 danh nghiệp thực hiện đầy đủ theo các tiêu chí mà các cơ quan chức năng đưa ra nên người dân yên tâm và tùy ý lựa chọn”.

Ông Hùng nói thêm, sau khi tiến hành đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân, số mũ cũ sẽ được đập vỡ, không cho doanh nghiệp thu lại như những gì người dân lo sợ.

TP.HCM, MBH, trợ giá, người dân ồ ạt, sờ gáy
 Giá mũ dao động 90.000 – 430.000 đồng/chiếc (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Được biết, đợt 2 của chiến dịch đổi MBH có trợ giá sẽ được tổ chức tại các quận 3, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè. Các quận, huyện Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi sẽ thực hiện đổi mũ từ ngày 28 đến 30/6. Các quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân và huyện Bình Chánh tiến hành đổi từ ngày 5 đến 7/7, cuối cùng là huyện Cần Giờ.


Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn