Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/02/2021 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Khác với những năm trước, năm nay người dân TP.HCM e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm để cầu một năm mới may mắn, bình an.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 1

Khác với những năm trước, năm nay người dân TP.HCM đi chùa cầu an đầu năm đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 2

Ngày 18/2, ghi nhận của PV VTC News tại chùa Hội quán Sùng Chính, toạ lạc ở đường Trương Đình Hội (Quận 8, TP.HCM), người dân đi lễ chùa thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi vào lễ chùa.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 3

Chị Ngân (ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết gia đình chị năm nào cũng đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn, bình an. "Vì vậy, dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại tôi cũng như nhiều người vẫn đi lễ chùa, khi tới đây chúng tôi đều được hướng dẫn giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm việc phòng, chống COVID-19", chị Ngân nói.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 4

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi lễ chùa đầu năm mới cũng đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 5
Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 6

Hình ảnh người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang khi khấn bái, thắp hương lễ chùa đầu năm.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 7
Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 8

Cùng gia đình đến chùa từ sáng sớm, chị Phương (ngụ tại Quận 8, TP.HCM) cùng con, cháu cầu cho một năm mới bình an, dịch COVID-19 sớm kết thúc.

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 9

 

Ảnh: Người Sài Gòn e dè đeo khẩu trang đi lễ chùa đầu năm - 10

Làm việc tại chùa đã nhiều năm, ông Hà cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người tới chùa đi lễ đầu năm không đông. "Tuy nhiên, lễ chùa đầu xuân là nét văn hóa chung của người Việt, nên người dân vẫn đến chùa cầu bình an. Khi đến chùa, người dân đều được chúng tôi hướng dẫn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19", ông Hà chia sẻ.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn