Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa

Đời sốngThứ Sáu, 08/01/2021 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Không khí lạnh rất mạnh tràn về khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu, thấp nhất phổ biến 8-10 độ C, nhiều người dân ra đường mặc áo mưa, đi ủng chống rét.

Video: Người Hà Nội co ro chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 1

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng sớm nay (8/1), không khí lạnh mạnh ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C. 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 2

Người đi đường ai cũng khăn, mũ, áo, kính... bịt kín mít để đối phó với cái lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 3

Việc sử dụng "áo mưa dù trời không mưa" cũng không có gì kỳ lạ vào thời tiết này.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 4

 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 5

Mặc áo mưa, đi ủng là biện pháp chống lạnh đơn giản và hữu hiệu được nhiều người lựa chọn.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 6

Với người đàn ông này mặc thêm cả quần mưa để chống chọi với cái rét kỷ lục. 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 7

Những đợt rét đậm, rét hại như thế này là một thách thức không nhỏ đối với những người dân lao động phải hoạt động ngoài đường nhiều

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 8

Người phụ nữ ngồi co ro bán hàng. 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 9

Anh Nguyễn Văn Giang, tài xế xe ôm công nghệ cho biết: "Sáng nay, đi làm trời lạnh quá tôi phải mang hai bao tay, mặc 4 lớp áo, 1 áo giữ nhiệt, 1 áo len và hai áo khoác. Do đặc thù công việc phải di chuyển ngoài đường nhiều nên tôi phải giữ thật ấm cho cơ thể".

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 10

Chiếc ô để che nắng nay trở thành chiếc ô chắn gió.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 11

Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt đối với những người bán hàng rong khi nguồn thu trở nên bấp bênh hơn.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 12

 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 13

Các em học sinh co ro trong lớp áo khoác dày đến trường. 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 14

 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 15

Các phụ huynh đều trang bị áo ấm, găng tay, khẩu trang, cùng khăn len, mũ ấm cho các bé.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 16

 

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 17

Nhiều em nhỏ vẫn trong tình trạng ngái ngủ khi ngồi trên xe đến trường.

Ảnh: Người Hà Nội đi ủng, mặc áo mưa chống chọi cái rét sâu nhất đầu mùa - 18

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm, rét hại này sẽ chia thành 2 giai đoạn (rét ẩm và rét khô), kéo dài đến ngày 12/1.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp