Ảnh: Người dân uể oải thu dọn đồ đạc sau đêm thức trắng chạy 'giặc lửa' ở Công ty Rạng Đông

Thời sựThứ Năm, 29/08/2019 12:12:00 +07:00

Đêm qua, hàng trăm người dân sống gần khu vực Công ty Rạng Đông trắng đêm ôm đồ chạy "giặc lửa", sáng nay họ lại chuyển đồ đạc về nhà trong trạng thái uể oải.

Clip: 6 giờ dập lửa vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông ở Hà Nội

hoa-hoan-2-2-2 (11)

Sáng 29/8, nhiều hộ dân ở cuối phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) chuyển đồ đạc trở lại nhà. Người dân vẫn bàn tán xôn xao về vụ cháy kinh hoàng tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông vào tối qua. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước vào bên trong khu nhà xưởng đang âm ỉ khói.

hoa-hoan-2-2-2 (3)

 

Những đồ đạc lỉnh kỉnh nhà ông Ông Phạm Văn Chung (61 tuổi, trú tại số nhà 61 Hạ Đình), trong có nhiều đồ nghề làm tóc của cô con gái được chuyển về trước cửa nhà.  Ông Phạm Văn Chung cho biết vào khoảng 4h sáng nay, ông và mọi người chuyển đồ đạc về nhà. Nhiều vật dụng bị va đập hỏng hóc, bộ phận đường ống dẫn nước để cô con gái làm nghề cắt tóc, gội đầu bị hư hỏng nên ông phải sửa sang.

hoa-hoan-2-2-2 (1) 3

 "Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân hỗ trợ cùng gia đình tôi chuyển đồ đạc sang để nhờ nhà dân bên kia đường. Đến khoảng 4h hôm nay, họ lại giúp chuyển về", ông Chung chia sẻ và cho biết vào đêm qua, tất cả người dân nơi đây đều thức trắng, dõi theo vụ cháy.

hoa-hoan-2-2-2 (7) 4

 Người dân hỗ trợ chuyển đồ đạc cho một hộ kinh doanh tạp hóa.

hoa-hoan-2-2-2 (5) 5

 Một nữ nhân viên dược sang hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc cho chủ cửa hàng tạp hóa.

hoa-hoan-2-2-2 (12) 6

 Sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của những người dân nơi đây.

hoa-hoan-2-2-2 (9) 7

 "Tôi thuê tầng 1 để bán hàng đồ điện tử, khi xảy ra cháy thì tôi và mọi người chuyển hết đồ đạc ra bên kia đường. Bận rộn và lo lắng cho nên đến 10h sáng nay tôi mới ăn uống để lấy lại sức", chị Lê Thị Bích trú tại số nhà 109 Hạ Đình chia sẻ.

hoa-hoan-2-2-2 (8) 12

Chiếc mũ bảo hiểm của nhà bà Mùi (số nhà 111 Hạ Đình) để sát tường nóng đến nỗi bị chảy nhựa.

hoa-hoan-2-2-2 (2) 11

 Một lính cứu hỏa nghỉ ngơi ăn bánh ngọt do người dân mua cho.

hoa-hoan-2-2-2 (10) 9

 Đến khoảng hơn 10h ngày 29/8, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước hạ nhiệt ở tầng 2 của dãy nhà xưởng Công ty Rạng Đông.

Khoảng 18h ngày 28/8, vụ cháy bùng phát ở Công ty Cp bóng đèn phích nước Rạng Đông (87-89 Hạ Đình, phường Trung Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Khu vực cháy nằm trong khuôn viên kho chứa hàng hàng hóa và nhà xưởng thuộc Công ty Rạng Đông và có diện tích khoảng 6.000 m2 nằm ở phía Đông Nam bao gồm: Kho Compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.  

Ngay sau khi nắm thông tin vụ cháy, quận Thanh Xuân chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Theo UBND quận Thanh Xuân, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ và 35 phương tiện các loại để tham gia chữa cháy và chỉ đạo lực lượng PCCC cơ sở cùng toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng 5 phường lân cận phối hợp chữa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân. 

Nhận định đây là đám cháy lớn, có nguy cơ lan các hộ dân khu vực và xung quanh, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã xin ý kiến Chủ tịch UBND TP Hà Nội thống nhất chỉ đạo tập trung quyết liệt di chuyển ngay các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Lực lượng chức năng di chuyển người, tài sản của 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình thuộc 2 phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Đến khoảng 21h10 ngày 28/8, đám cháy về cơ bản được khống chế và không để lan ra khu vực khác. Sau đó lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng để phun nước để đám cháy không bùng phát trở lại. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. 

Theo báo cáo sơ bộ, vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ. 

Mạnh Đoàn - Phạm Chiểu
Bình luận
vtcnews.vn