Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông

Đời sốngThứ Năm, 29/04/2021 19:09:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 29/4, hàng dài người lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài ở Bến xe miền Đông (TP.HCM) để đón xe về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 1

Nhiều người tranh thủ đến Bến xe miền Đông thật sớm để đón chuyến xe về quê hoặc du lịch.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 2

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng hành khách tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 170% ngày thường. Lượng khách cao nhất ngày 29/4 với trên 21.000 người.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 3

Nhiều người phải xếp hàng rất lâu để mua vé.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 4

Do lượng khách quá đông nên để có được tấm vé trên tay, hành khách phải rất vất vả.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 5

Các nhân viên của nhà xe trong dịp này hoạt động hết công suất, thậm chí phải huy động thêm nhân viên để bán vé.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 6

Nhiều hãng xe trong dịp này cũng “cháy” vé.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 7

Hàng nghìn khách ngồi chờ tại nhà chờ trong bến xe miền Đông với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 8

Do trong nhà chờ quá đông, ngột ngạt nên nhiều người ra khu vực phía bên ngoài chờ xe chạy.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 9

Một hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc ra bến xe miền Đông sớm để tìm xe về quê.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 10

Tại Bến xe miền Đông, đa phần hành khách trở về quê nghỉ lễ ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây nguyên.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 11

Chị Mai, quê Phú Yên cho biết, chị đặt vé về quê nghỉ lễ cả tháng trước nhưng cũng không có, cách đây may ngày chị mới mua được vé từ xe tăng cường của hãng. "Giá vé trong những ngày này đắt hơn những ngày thường rất nhiều. Bình thường chỉ hơn 200 nghìn đồng mà mình phải mua gần 400 nghìn đồng", chị Mai cho biết.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 12

Nhiều hành khách trong lúc ngồi chờ tranh thủ nhắn tin, gọi điện thoại cho người thân ở quê nhà.

Ảnh: Người dân TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài mua vé ở Bến xe miền Đông - 13

Theo ghi nhận, hầu hết hành khách ra bến xe miền Đông đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp