Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết

Thời sựChủ Nhật, 11/02/2018 13:40:00 +07:00

Ngày 26 tháng Chạp, hàng nghìn hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Mỹ Đình bắt xe rời Thủ đô về quê tận hưởng kỳ nghỉ Tết dài ngày.

4 6

 Sáng 11/2 (26 tháng Chạp), hàng nghìn người dân ngoại tỉnh đổ ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để bắt xe về quê ăn Tết. (Ảnh: Tùng Lâm)

12 9

 Hầu hết mọi người đều chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, quà Tết để mang về quê. (Ảnh: Tùng Lâm)

8 10

 Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc cho kỳ nghỉ dài ngày. (Ảnh: Tùng Lâm)

7 7

Nhiều người có mặt ở bến xe từ rất sớm nhưng vẫn chưa mua được vé. (Ảnh: Tùng Lâm)

11 8

 Một cô gái trẻ tranh thủ ngủ trong thời gian đợi xe về quê. (Ảnh: Tùng Lâm)

10 3

 Hàng dài người dân ngồi ở hành lang bến để đợi để lên xe. (Ảnh: Tùng Lâm)

2 4

 Anh Đinh Quang Phúc (Sơn La) cho biết: "Tôi ra đây từ 8h để mua vé và đợi bắt xe chiều về quê ăn Tết. Tôi phải ra bến từ sáng vì vào những ngày này mọi người về quê rất đông nên nhiều khi ra trước giờ xe chạy 1-2 tiếng mà vé đã không còn". (Ảnh: Tùng Lâm)

6 5

 Một số người về quê mang nhiều đồ nên thuê cả xe kéo để đưa đồ đạc vào trong bến. (Ảnh: Tùng Lâm)

5

Dù lượng người về quê khá đông nhưng không xảy ra tình trạng hỗn loạn phía trong bến. (Ảnh: Tùng Lâm)

Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình khẳng định, các nhà xe cố định tại bến xe cam kết không tăng giá vé.

Dự kiến trong dịp Tết Mậu Tuất, trung bình mỗi ngày Bến xe Mỹ Đình đón khoảng 15.000 hành khách.

Năm nay, bến không tăng cường thêm xe bởi lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn