Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết

Tin nhanh 24hThứ Ba, 16/02/2021 12:54:00 +07:00
(VTC News) -

Tại các cửa ngõ Thủ đô, bến xe, lượng người đổ về trung tâm Hà Nội nhộn nhịp trong ngày mùng 5 Tết.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 1

Hôm nay (16/2 tức mùng 5 Tết), ngày nghỉ Tết cuối cùng của cán bộ, công nhân viên chức. Ngay trong sáng và trưa cùng ngày, theo ghi nhận của PV, tại các cửa ngõ Thủ đô, lượng phương tiện đổ về trung tâm đã bắt đầu đông đúc.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 2

Trên quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, khoảng 9h sáng, dưới tiết trời mưa phùn nhẹ, người dân các vùng ven trở lại thành phố với nhiều đồ vật được buộc chằng chéo đằng sau.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 3

"Sáng nay trở lại Hà Nội, tiết trời mưa phùn nhưng giao thông vẫn còn khá thông thoáng", chị Nguyễn Thị Anh (quê tại Hà Nam) chia sẻ.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 4

Một người bố vừa lái xe trên tuyến quốc lộ 1A, tay còn lại ôm cô con gái ngồi sau cùng trở lại trung tâm Thủ đô.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 5

Người tham gia giao thông đều chú trọng đeo khẩu trang.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 6

Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, trời khô ráo, se lạnh. Tại các nút giao thông, người dân chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn báo hiệu.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 7

Nút giao thông tại khu vực thị trấn Văn Điển (Thanh Trì).

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 8

Trong khi người dân đi xe máy đông đúc, thì người đi xe buýt vẫn vắng vẻ.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh hành lý, nhộn nhịp trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - 9

Tại khu vực Bến xe Giáp Bát và các bến xe ở Hà Nội, lượng hành khách đến bến cũng bắt đầu đông dần. Dự đoán, trong chiều vào tối nay, số người đổ về Thủ đô còn đông hơn nữa.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp