Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc

Đời sốngThứ Hai, 02/05/2022 19:48:50 +07:00
(VTC News) -

Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, nhiều người đã quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để tránh tình trạng đông đúc và "né" cao điểm kẹt xe ngày mai.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 1

Chiều 2/5, ga đến nội địa của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách, người dân bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 2

Theo ghi nhận của  VTC News, lượng người ở ga trong nước ngày càng đông.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 3

Thang máy, taxi tại ga quốc nội ở sân bay hoạt động hết công suất.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 4

Đa phần khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất là để trở về nhà sau khi nghỉ lễ. Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh. 

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 5

Chị Trần Hà Linh (ngụ quận 3) cùng đồng nghiệp trở về nhà từ chuyến du lịch Đà Nẵng cho biết, do phải đi làm vào ngày mai nên chị quay lại TP.HCM sớm trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. 

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 6

"Ngỡ về sớm thì có thể tránh đông người nhưng còn đông hơn lúc tôi đi", chị Linh nói.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 7

Để tránh tình trạng lộn xộn tại đường ra vào, sân bay có thêm đội thanh niên tình nguyện phân luồng cho hành khách và ô tô.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 8

Theo Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Đặng Ngọc Cương, cảng đã làm việc với tất cả hãng xe hoạt động tại sân bay, yêu cầu phải cam kết huy động đủ nguồn lực và xe, phục vụ khách dịp cao điểm.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 9

Tuy nhiên, lượng khách có thời điểm đông, phương tiện xe thiếu hụt không tránh khỏi việc chờ đợi.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 10

Chị Hoàng Quyên (ngụ TP Thủ Đức) cho hay, rút kinh nghiệm từ những năm trước, gia đình chị bắt đầu kỳ nghỉ lễ sớm và cũng về sớm hơn để tránh đông người.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 11

"Tôi về sớm để có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau chuyến du lịch dài ngày. Hơn nữa lựa chọn kết thúc kỳ nghỉ hôm nay cũng tiết kiệm chi phí", chị Quyên chia sẻ.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 12

Bên ngoài khu vực sảnh đến sân bay Tân Sơn Nhất, ô tô ra vào liên tục.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 13

Để giảm chờ đợi đón xe taxi và xe công nghệ, sân bay Tân Sơn Nhất đã bổ sung thêm làn C cho xe taxi đón khách, làn D1, D2 xe công nghệ. 

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 14

Càng về chiều, ga đến nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất càng đông khách đẩy hành lý ra. Lực lượng an ninh được huy động tại các lối ra vào, hướng dẫn khách di chuyển đến khu vực đón xe.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 15

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác tổng cộng 627 chuyến bay. Số chuyến bay đến trong nước chiếm chủ yếu với 267 chuyến.

Ảnh: Người dân quay lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc - 16

Lưu lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất gần 86.000 lượt, trong đó có 47.533 khách đến. Riêng ga quốc tế vẫn duy trì lượng khách đi và đến gần 5.000 lượt.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp