Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

Tin nhanh 24hThứ Tư, 09/06/2021 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Cao tốc La Sơn-Túy Loan đang giai đoạn về đích nhưng người dân ngang nhiên tháo lan can, rào chắn thép gai, lưới B40 bảo vệ hành lang tuyến để cho xe tải chở đất đá.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 1

Ngày 8/6, theo ghi nhận của VTC News, tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan (đường Hồ Chí Minh) nối Đà Nẵng-Huế, dù đang trong giai đoạn nước rút về đích nhưng nhiều đoạn thuộc địa phận Đà Nẵng, người dân ngang nhiên tháo lan can, rào chắn bằng thép gai, lưới B40 bảo vệ hành làng cao tốc để tạo lối đi.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 2

Tại nhiều vị trí được chôn cọc sắt, rào cẩn thận bằng dây thép gai bị người dân dùng kìm bấm đứt để mở lối đi chăn thả trâu bò, đưa ô tô tải vận chuyển đất cát, nông sản.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 3

Hàng rào dây thép gai, cọc sắt, đế bê tông bảo vệ an toàn hành lang cao tốc La Sơn-Túy Loan bị phá hủy mở đường cho các loại xe ben chở đất cát hoạt động.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 4

Để đưa các phương tiện vào khai thác mỏ đất đá bên hành lang tuyến cao tốc này, doanh nghiệp ngang nhiên phá hủy hàng rào thép gai.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 5

Không những vậy, đơn vị này còn san đất mở đường vào mỏ, lấp luôn cả hệ thống mương thoát nước của tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan. Theo công nhân thi công hành lang tại đây, nếu trời mưa lớn, nước dồn dập đổ về nhưng không có đường thoát sẽ có nguy cơ gây sạt lở phần đế móng nền cao tốc.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 6

Lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc cho biết, có tình trạng người dân tự ý mở rào chắn tạo lối đi riêng tại khu vực tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn chạy qua xã Hòa Bắc. Một phần nguyên nhân là vì đường 601 chạy qua địa bàn vẫn chưa hoàn thiện nên người dân mở lối đi lên cao tốc để thuận tiện đi lại.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 7

Trước thực trạng này, UBND huyện Hòa Vang có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hòa Bắc kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý ngay việc khai thác đất trong hành lang đường Hồ Chí Minh (cao tốc La Sơn-Túy Loan).

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 8

Hệ thống lưới B40 bảo vệ hành lang an toàn tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan vẫn đang được đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt nhằm đảm bảo tiến độ.

Ảnh: Người dân phá rào chắn, tháo lan can trên cao tốc La Sơn-Túy Loan - 9

Được biết, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22/12/2013, có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Dự án có tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT, nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn