Ảnh: Người dân Hà Nội tìm cách chống chọi đợt rét kỷ lục trong 2 năm qua

Thời sựThứ Năm, 01/02/2018 19:38:00 +07:00

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc tiếp tục kéo dài và đây là đợt rét sâu nhất trong suốt hơn 2 năm qua.

IMG_0833 4

 Ngày 1/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12°C và nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16°C. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0841 18

Dù mặc đồ rất ấm nhưng người đàn ông này vẫn ngồi co ro trên chiếc xe máy. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0836 20

 

IMG_0896 5

Hôm nay, trời Hà Nội có nắng nhưng do nhiệt độ vẫn thấp nên người dân ra đường đều mặc những bộ quần áo dày để giữ ấm cho cơ thể. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0909 16

 Hai người đàn ông lớn tuổi ngồi sưởi nắng ngoài hồ Gươm. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0899 14

 Một người đàn ông tập thể dục bên hồ để cơ thể ấm hơn. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0876 8

 Tài xế xe ôm ngồi dưới nắng đọc báo đợi khách. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0854 9

 Nhiều người dân ngồi uống trà đá, đốt lửa sưởi ấm trên phố Hà Nội. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0866 17

 Một số người tìm đến tủ quần áo từ thiện trên đường Nguyễn Chí Thanh để kiếm cho mình một chiếc áo ấm chống rét. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0605 10

 Người phụ nữ bán hoa tại chợ Quảng An (Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) chui trong thùng bìa cát tông tránh gió lạnh. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0659 11

 Người đàn ông bán đào tranh thủ ngủ để quên đi giá lạnh. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0883 12

Đa số, những người lớn tuổi chọn cho mình phương tiện di chuyển là xe buýt để tránh gió. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_0923 15

 Bên cạnh đó, một số vật nuôi cũng được những người chủ mặc cho chiếc áo để giữ nhiệt. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn