Ảnh: Người dân đổ ra đường trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 07:07:00 +07:00

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến ngày 27/4 sẽ đi qua biên giới liên Triều để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong vòng hơn 1 thập kỷ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo Reuters, cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo liên Triều sẽ tạo tiền đề cho cuộc gặp của ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2018, sau thời gian trao đổi những lời đe dọa và xúc phạm lẫn nhau làm căng thẳng dâng cao vì chương trình theo đuổi vũ khí hạt nhân có thể tấn công Mỹ của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ chào mừng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại mốc giới quân sự lúc 9h30 (7h30 sáng 27/4 giờ Việt Nam), theo đó ông Kim sẽ trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh năm 1950 – 1953.

summit-supporter-7 7

Tổng thống Hàn Quốc rời Nhà Xanh lên đường đến biên giới phi quân sự DMZ. (Ảnh: CNN)

summit-supporter-1

Những người ủng hộ hội nghị thượng đỉnh đứng vẫy cờ bên ngoài Nhà Xanh. (Ảnh: Reuters)

summit-supporter-2

Cảnh sát Hàn Quốc chờ đoàn xe của Tổng thống Moon đi qua. (Ảnh: Reuters)

summit-supporter-3 3

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong vòng một thập kỷ của lãnh đạo liên Triều. (Ảnh: Reuters)

summit-supporter-4 4

Chuyên gia thư pháp viết thông điệp thiện chí trước thềm hội nghị thượng đỉnh. (Ảnh: Reuters)

summit-supporter-5 5

Sinh viên Hàn Quốc vẫy "cờ thống nhất" trước thềm hội nghị, ngày 26/4. (Ảnh: Reuters)

summit-supporter-6 6

Người dân chờ đoàn xe Tổng thống đi qua sáng 27/4. (Ảnh: Reuters)

Video: Dàn sao Hàn đình đám đến Triều Tiên biểu diễn

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn