Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 24/01/2020 19:21:18 +07:00
(VTC News) -

Không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại khắp châu Á vẫn đang nhộn nhịp, bất chấp những nỗi lo dịch virus corona ở Trung Quốc.

Tết Nguyên đán, dịp lễ kỷ niệm những ngày đầu tiên của lịch âm ở khắp châu Á, đang đến gần. Đối với nhiều người, Tết Nguyên đán là cơ hội một năm một lần để được trở về quê hương đoàn tụ gia đình và quây quần bên bữa cơm sum họp. Nhưng cuộc hành trình về nhà, đối với nhiều người Trung Quốc, lại không dễ dàng gì.

Năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ có 3 tỷ hành trình như thế được thực hiện trong khoảng thời gian 40 ngày từ ngày 9/1 đến 18/2, khi mọi người về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Trong số những hành trình đó, 440 triệu dự kiến sẽ được thực hiện bằng đường sắt.

Tự hào với mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã mở rộng các tuyến đường sắt thêm 8.489 km vào năm 2019, bao gồm 5.474 km đường sắt cao tốc. Khoảng 79 triệu người sẽ về nhà bằng đường hàng không, nhưng hầu hết người Trung Quốc lại chọn đi bằng ô tô và xe máy. Ước tính 2,43 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện bằng ô tô.

Các cuộc đoàn tụ gia đình phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi các chuyến đi thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi vào thời điểm này trong năm; tuy nhiên, năm nay sự lây lan nhanh chóng của virus corona “Vũ Hán” là điều khiến hầu hết các quan chức lo ngại.

Các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã hủy bỏ tất cả các hoạt động mừng năm mới quy mô lớn của Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan ngày càng tăng của virus corona “Vũ Hán”.

Tuy vậy, nhiều người trên toàn thế giới vẫn sẽ thực hiện các phong tục truyền thống, bao gồm chúc tết, lì xì người thân, xem bắn pháo hoa và tham dự các lễ hội đèn lồng.

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 1

Một người đi bộ chụp hình bên cạnh những trang trí Tết Nguyên đán tại một trung tâm mua sắm ở Hong Kong. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 2

Rào chắn chặn lối vào ga xe lửa Hán Khẩu đã đóng cửa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 23/1. Nhà ga đóng cửa để cố gắng ngăn chặn virus corona trong thời điểm Tết Nguyên đán. (Ảnh: AP)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 3

Một công nhân trang trí đèn lồng để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại chùa Maitreya ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. Các cộng động người Hoa ở quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm con chuột. (Ảnh: AP)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 4

Người dân chờ đợi được lên tàu tại nhà ga đường sắt cao tốc Hồng Kiều ở Thượng Hải vào ngày 22/1. (Ảnh: Bloomberg)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 5

Chuột Dumbo được trưng bày trước lễ đón Tết Nguyên đán tại Sở thú Singapore vào ngày 21/1. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 6

Một người đàn ông đang xếp cá chép vào nồi đất để chuẩn bị nấu món cá kho tộ ở tỉnh Hà Nam, ngày 21/1. Cá kho tộ là món ăn phổ biến cho ngày Tết Nguyên đán ở miền bắc Việt Nam. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 7

Các mặt hàng trang trí theo chủ đồ chuột được bày bán tại Hà Nội, ngày 20/1. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 8

Một cuộc diễu hành đầy màu sắc diễn ra trong lễ hội Grebeg Sudiro vào ngày 19/1 tại Solo,Trung Java, Indonesia. Lễ hội được tổ chức như màn mở đầu chào mừng năm mới. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 9

Các nghệ sĩ dân gian biểu diễn điệu múa rồng ở Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18/1. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 10

Trẻ em cầm đèn lồng khi tham gia cuộc diễu hành bắt đầu lễ mừng năm mới tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 18/1. (Ảnh: AP)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 11

Nghệ sĩ biểu diễn mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc tham dự lễ hội ở Belgrade, Serbia, ngày 18/1. (Ảnh: EPA-EFE)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 12

Đèn lồng được chiếu sáng trong một chương trình trên núi Thanh Tú ở Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 17/1. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 13

Những chú gấu trúc chơi bên cạnh khu trang trí Tết Nguyên đán tại cơ sở chăn nuôi Shenshuping của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wolong ở Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 17/1. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 14

Công nhân trang trí những cây nhang khổng lồ tại một nhà máy ở Kubang Semang, phía tây Malaysia, ngày 17/1. (Ảnh: Getty)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 15

Các nghệ sĩ Trung Quốc tập luyện trước buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian tại Nhà hát El Gomhoria ở Cairo, Ai Cập, ngày 16/1. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 16

Đứa trẻ nhảy lên chạm vào đèn lồng treo trên cây ở Bắc Kinh, ngày 16/1. (Ảnh: AP)

Ảnh: Người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - 17

Hành khách Trung Quốc cầm biểu ngữ bên cạnh hành lý của mình trước ga xe lửa Bắc Kinh, ngày 10/1. (Ảnh: EPA-EFE)

Văn Đức(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn