Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 18/09/2020 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Rạng sáng 18/9, hàng chục tàu thuyền cập bến Đà Nẵng, ngư dân đội mưa bốc cá trước thời điểm bão số 5 đổ bộ khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

1h ngày 18/9, tại cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), trời mưa rất lớn trước khi bão số 5 đổ bộ, hàng trăm ngư dân đội mưa khẩn trương chuyển hải sản từ tàu đánh bắt ngoài khơi cập bến.

Chuyến đi biển theo dự định dù chưa kết thúc vì phải vào bờ tránh bão nhưng hầu hết tàu thuyền cập bến đều đánh được khá nhiều cá và các loại hải sản khác.

Ông Trần Văn Hà (chủ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nhận tin báo về cơn bão số 5, ông cho tàu chạy vào âu thuyền Thọ Quang để tránh và khoảng 22h ngày 17/9 thì cập bến. Dù chuyến đi biển chưa hết theo thời gian định trước nhưng để đảm bảo an toàn, ông Hà cùng các thuyền viên quyết định quay về bờ.

Dù chưa hết thời gian đi biển chuyến này như dự kiến nhưng tàu của tôi và nhiều tàu ngư dân khác cũng đánh bắt được khá nhiều hải sản. Bây giờ chờ thương lái đến lấy, cố gắng bốc hết cá trong đêm và rạng sáng 18/9 để chuẩn bị chống bão”, ông Hà nói.

Anh Lê H. (chủ tàu các Bình Định) cũng vừa cho tàu cập bến lúc 0h30 ngày 18/9 cho biết, anh cùng các ngư dân cũng thu được khá nhiều hải sản và cho tàu chạy thẳng vào Đà Nẵng tránh bão.

Theo ghi nhận, trong đêm 17, rạng 18/9, liên tục tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung cập bến âu thuyền Thọ Quang. Các tiểu thương cũng bố trí người, phương tiện chờ sẵn để thu mua hải sản. Dù trời mưa lớn nhưng tất cả đều rất khẩn trương để kết thúc “phiên chợ cá” trước khi bão đổ bộ.

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 1

Từ chiều và tối 17/9, sau khi nhận tin báo về cơ bão số 5, hàng nghìn ngư dân cùng tàu thuyền đang đánh bắt trên biển khẩn trương cho tàu quay vào bờ tránh bão. Đến đêm 17/9, rất nhiều tàu cá đã cập bến khu vực âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. 

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 2

Ngay sau khi cập bến âu thuyền Thọ Quang, ngư dân khẩn trương bốc, chuyển cá lên bờ để chờ thương lái đến lấy. 

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 3

Ngư dân tàu cá miền Trung dỡ hầm cá trong đêm. Theo các chủ tàu, dù phải kết thúc chuyến đi biển sớm hơn dự kiến nhưng các tàu cũng khai thác được khá nhiều hải sản.

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 4

Thành quả lao động của ngư dân miền Trung sau những ngày bám biển vất vả là đầy ắp khoang thuyền với các loại hải sản.

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 5

1h ngày 18/9, dù trời mưa rất to nhưng ngư dân vẫn khẩn trương chuyển cá từ hầm lên xe mà các tiểu thương đã chờ sẵn để kịp kết thúc phiên chợ cá trước khi bão số 5 đổ bộ.  

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 6

Tất cả các loại hải sản đều được bán hết vì giữa chủ tàu và tiểu thương là "đối tác" nên dù thời tiết mưa bão nhưng không xảy ra tình trạng ép giá, làm giá. 

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 7

1h45 ngày 18/9, trời mưa mỗi lúc một lớn nhưng không khí tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang vẫn rất nhộn nhịp, khẩn trương. Tất cả đều chạy đua với thời gian để tránh bão.

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 8

Những xe cá cuối cùng bắt đầu rời âu thuyền, cảng cá Thọ Quang trong mưa.

Ảnh: Ngư dân đội mưa xuyên đêm bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ - 9

Các ngư dân vệ sinh tàu cá sạch sẽ trước khi đưa vào khu vực neo đậu tránh bão theo quy định. 

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn