Ảnh: Ngôi trường miễn học phí cho sinh viên suốt một thế kỷ

Giáo dụcThứ Tư, 20/03/2019 07:07:00 +07:00

Hơn 120 năm qua, trường Berea College, Mỹ, miễn toàn bộ học phí và cung cấp môi trường học tập tiên tiến cho các thế hệ sinh viên.

truong1

Tọa lạc ở thị trấn Berea, bang Kentucky (Mỹ), Berea College là trường cao đẳng nghệ thuật được sáng lập bởi những nhà cải cách nước Mỹ là Cassius Marcellus Clay và John Gregg Fee. Đây là trường cao đẳng đa sắc tộc và không phân biệt giới tính đầu tiên ở miền Nam nước Mỹ. (Ảnh: University Innovation)

truong2

Sinh viên trường Berea College chủ yếu đến từ miền Trung, miền Nam Appalachia và tiểu bang Kentucky, nơi thu nhập bình quân của các hộ gia đình không quá 30.000 USD mỗi năm. (Ảnh: Catraca Livre)

truong3

Để giúp sinh viên có thêm cơ hội đi học, Berea College đã miễn học phí cho toàn bộ sinh viên trong hơn 120 năm qua. Mỗi sinh viên sẽ nhận một suất học bổng trị giá 100.000 USD trong 4 năm theo học tại trường. (Ảnh: Flickr)

truong4

Ông Lyle Roelofs, hiệu trưởng trường Berea College, cho biết 75% ngân sách của trường là tiền ủng hộ, phần còn lại là từ các hoạt động, chương trình gây quỹ. Khoảng 4,7 triệu USD được huy động hàng năm cho chi phí hoạt động của trường. (Ảnh: Filckr)

truong5

Dave Bell, sinh viên đang theo học tại Berea College, cho biết họ được yêu cầu phải có việc làm bán thời gian ở trong hoặc ngoài trường. Sinh viên có thể làm một số công việc ở văn phòng tuyển sinh hoặc ký túc xá, thậm chí là quét dọn sân trường, để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Flickr)

truong6

Mỗi sinh viên làm việc từ 10 đến 15 giờ một tuần. Họ thường dùng khoản thu nhập từ công việc bán thời gian để mua sách vở, thực phẩm và một số chi phí khác. Dù phải làm thêm ngoài giờ, các sinh viên vẫn luôn đảm bảo có đủ thời gian học tập. (Ảnh: Picswe)

truong7

Berea College có 1.643 sinh viên đang theo học. Từ những ngày đầu thành lập, nhà trường luôn đón nhận các sinh viên gốc Phi và cả nữ sinh. Theo thống kê của trường, cứ 3 sinh viên theo học, một người da màu. (Ảnh: Berea.edu)

truong8

Trường có 32 chuyên ngành về nghệ thuật và khoa học. Ngoài ra, các chuyên ngành cũng được sinh viên đánh giá cao. (Ảnh: Berea.edu)

truong9

Bên cạnh các chương trình chính khóa, Berea College còn tổ chức các lớp học nghệ thuật và hơn 60 câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống sinh viên. Các không gian phát triển nghệ thuật như lớp học khiêu vũ, âm nhạc, triển lãm nghệ thuật được đông đảo sinh viên đón nhận và tham gia. (Ảnh: Flickr)

truong10

Nhờ nhận được hỗ trợ từ nhà trường, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm ổn định và thu nhập đáng mơ ước. “Tôi sẽ không bao giờ quên cơ hội mà nhà trường trao cho mình”, sinh viên Salem Ben Saad chia sẻ. (Ảnh: CNBC)

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn