Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới

Đời sốngChủ Nhật, 21/02/2021 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Dịch bệnh COVID-19 khiến chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình) không còn cảnh biển người chen chúc như những ngày đầu năm khác mà thay vào đó là vẻ vắng lặng.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 1

Hàng năm vào dịp đầu xuân, chùa Bái Đính luôn đón lượng khách hành hương rất lớn. Tuy nhiên những ngày đầu năm mới Tân Sửu, lượng du khách đến đây rất thưa thớt và không có người cao tuổi. Trong ảnh, các du khách đến chùa làm thủ tục khai báo y tế qua điện thoại hoặc viết giấy ở ngay khu vực gửi xe.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 2

Đường dẫn lên chùa Bái Đính vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài du khách đi lễ đầu năm.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 3

 

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 4

Trong khu vực Tam thế của chùa, một bạn trẻ ngồi đọc kinh trong cảnh yên tĩnh hiếm có.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 5

Phần lớn khách đến chùa là người trẻ. Họ luôn đeo khẩu trang để phòng tránh COVID-19, trừ những lúc tạm bỏ ra để chụp ảnh lưu niệm.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 6

Một đại gia đình hành hương đến chùa, gồm các bạn trẻ và bậc trung niên.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 7

"Năm nay, lượng khách giảm, đến chùa toàn các bạn trẻ nên họ dùng điện thoại tự chụp ảnh", một phụ nữ làm nghề chụp ảnh dạo chia sẻ. Chị cũng nhận xét, năm nay, chùa vắng bóng các cụ cao niên, có lẽ do lo ngại dịch COVID-19.

 

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 8

Ở nhiều khu vực khác nhau cũng lác đác du khách.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 9

Khu vực Thuỷ đình nhìn từ trên cao cũng vắng lặng, không một bóng người.

Ảnh: Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam vắng lặng ngày đầu năm mới - 10

Một nữ hướng dẫn viên nói với đoàn du khách về lịch sử chùa Bái Đính cổ. Cô cho biết, mọi năm vào dịp đầu xuân, nơi đây rất đông người. Nhưng năm nay, lượng du khách giảm nhiều để phòng chống dịch COVID-19.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp