Ảnh: Nghìn người xin chữ 'rồng bay phượng múa' của bà đồ xinh đẹp ngày đầu năm

Thời sựThứ Tư, 21/02/2018 18:48:00 +07:00

Hàng nghìn người dân, học sinh, sinh viên nô nức về Khu tưởng niệm Vương triều Mạc dự lễ khai bút đầu xuân và xin chữ 'rồng bay phượng múa' của bà đồ xinh đẹp đất Cảng.

1

Sáng 21/2 (mùng 6 tháng Giêng), hàng nghìn người dân, học sinh, sinh viên và du khách thập phương đổ về Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) dự lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất 2018.

2.1

Linh ứng Thần Bút được rước từ trong Từ đường họ Mạc ra Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

2 3

Hơn 200 học sinh giỏi năm học 2016-2017 của TP Hải Phòng tham gia nghi lễ khai bút đầu năm tại lễ đường.

3 3

Từ các em học sinh tiểu học...

4 5

Đến học sinh THPT.

5 5

Chủ đề khai bút năm nay dành cho các em học sinh giỏi là: Những suy nghĩ, những ước mơ của bản thân về thành phố Hải Phòng trong tương lai. Các em có 10 phút để hoàn thành bài viết.

6 7

Một trong những bài khai bút của cựu học sinh THPT Kiến Thụy (Hải Phòng).

7 7

Hết giờ, giám khảo thu bài.

8 9

Sau khi thu toàn bộ bài viết, Trưởng ban quản lý cùng tổ giám khảo dâng bài viết lên hương án làm lễ.

9 9

Ông Ngô Minh Khiêm - Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm thành kính dâng hương lên các vị tiên đế, tiên vương.

10 11

Đặc biệt, tại quán Thư pháp Việt trong khuôn viên Khu tưởng niệm, lần đầu tiên xuất hiện bà đồ xinh đẹp, trổ tài cùng các ông đồ cho chữ đầu Xuân.

11 11

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi bà đồ hạ bút với những đường nét như "rồng bay phượng múa", tặng cho du khách và học sinh, sinh viên đến xin chữ.

12 13

Sau khi xin được chữ, người xin chữ mang vào chính điện làm lễ rồi mới mang về nhà treo.

13 13

Có nhiều gian quán cho chữ nhưng quán thư pháp Việt có bà đồ cho chữ thu hút lượng khách đông nhất, họ phải xếp hàng chờ đến lượt xin chữ.

14.1 15

Ngoài những chữ Đỗ Đạt, Đăng Khoa hay chữ Học, bà đồ còn tặng thêm những câu thơ ngụ ý chúc phúc cho người xin được toại nguyện như mong muốn.

14.2 15

Được biết, bà đồ Nguyễn Bích Mai (ở Lê Chân, Hải Phòng) là người có khả năng viết chữ và thư pháp giỏi, chuyên luyện chữ đẹp cho giáo viên và học sinh ở một số quận nội thành Hải Phòng.

14 17

Quán Thư pháp Việt của bà đồ luôn chật kín người chờ xin chữ.

16 19

Lễ khai bút Xuân Mậu Tuất diễn ra trong 3 ngày 21, 22, 23/2/2018 (tức 6, 7, 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn