Ảnh: 'Nghẹt thở' chen nhau tắm biển Đồ Sơn, Sầm Sơn

Thời sựChủ Nhật, 01/05/2016 12:45:00 +07:00

Du khách đổ dồn về biển Sầm Sơn và Đồ Sơn dịp nghỉ lễ khiến 2 địa phương này luôn trong trạng thái 'cháy' phòng nghỉ.

(VTC News) - Du khách đổ dồn về biển Sầm Sơn và Đồ Sơn dịp nghỉ lễ khiến 2 địa phương này luôn trong trạng thái 'cháy' phòng nghỉ.

2 ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đổ dồn về Sầm Sơn (Thanh Hoá) và Đồ Sơn (Hải Phòng) tăng mạnh. Cả dưới bãi biển và trên bờ lúc nào cũng trong tình trạng kín đặc người. Nhà nghỉ, khách sạn 'cháy' phòng.
Ngày 30/4, người người từ khắp các tỉnh, thành phía Bắc và người dân thành phố Cảng đồ về các bãi biển thuộc khu du lịch Đồ Sơn.
Ngày 30/4, người người từ khắp các tỉnh, thành phía Bắc và người dân thành phố Cảng đồ về các bãi biển thuộc khu du lịch Đồ Sơn - Nguồn ảnh: Vnexpress
Lượng người và xe tăng đột biến khiến giao thông khu du lịch tắc nghẽn. Cảnh sát khu vực, CSGT làm việc hết công suất để điều tiết - Nguồn ảnh: Vnexpress
Lượng người và xe tăng đột biến khiến giao thông khu du lịch tắc nghẽn. Cảnh sát khu vực, CSGT làm việc hết công suất để điều tiết - Nguồn ảnh: Vnexpress 
Các bãi tắm của Đồ Sơn đều kín người như những rổ cá khổng lồ.
Các bãi tắm của Đồ Sơn đều kín người như những rổ cá khổng lồ - Nguồn ảnh: Vnexpress
Theo Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Nguyễn Hoàng Minh, mùa du lịch năm 2016, quận này thực hiện việc cấm bán hàng, dừng đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường, cấm dựng ô dù, bán hàng dưới bãi biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hàng quán vẫn vô tư chiếm dụng vỉa hè, bãi tắm tạo nên khung cảnh hỗn độn.
Theo Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Nguyễn Hoàng Minh, mùa du lịch năm 2016, quận này thực hiện việc cấm bán hàng, dừng đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường, cấm dựng ô dù, bán hàng dưới bãi biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hàng quán vẫn vô tư chiếm dụng vỉa hè, bãi tắm tạo nên khung cảnh hỗn độn - Ảnh: Vnexpress
Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chiều 30/4 ken đặc người. Nhân dịp nghỉ lễ, hàng nghìn người đã đổ về đây tắm mát, thưởng thức hải sản.
Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chiều 30/4 ken đặc người. Nhân dịp nghỉ lễ, hàng nghìn người đã đổ về đây tắm mát, thưởng thức hải sản - Nguồn ảnh: Zing
Nhóm thanh niên khác chơi những trò thể thao tập thể.
Nhóm thanh niên khác chơi những trò thể thao tập thể - Nguồn ảnh: Zing
Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước - Nguồn ảnh: Zing
Bé Lan (đến từ Quảng Ninh) cho biết, em đi cùng gia đình và được bố mua cho diều để thả ở bãi biển. Tuy nhiên do quá đông người nên diều "cất cánh" khá khó khăn - Nguồn ảnh: Zing
Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước - Nguồn ảnh: Zing
Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước - Nguồn ảnh: Zing 
Bãi biển càng về chiều càng đông người do nắng tắt dần - Nguồn ảnh: Zing
Bãi biển càng về chiều càng đông người do nắng tắt dần - Nguồn ảnh: Zing 

Trong khi đó, lượng khách đổ về biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay vẫn rất đông nhưng bãi biển lại khá thoáng đãng.

Bãi Sau của biển Vũng Tàu từng là điểm “nóng” trong các kỳ nghỉ do du khách phải chen chúc nhau tắm biển, vui chơi và ăn uống; nhưng ngày 30/4 năm nay, Bãi Sau đã trở nên thoáng đãng hơn.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lý giải, biển Vũng Tàu thông thoáng hơn một phần nhờ vào quy định cấm nấu nướng, ăn uống và bán hàng rong ở các bãi biển đã quy hoạch.

Với quy định này, sau khi tắm biển xong, du khách sẽ lên các dù ngồi ăn uống chứ không còn tập trung ngồi ăn ngay dưới biển, giúp toàn cảnh biển Vũng Tàu trở nên thoáng đãng hơn trước.

 Quang cảnh thoáng đãng của Bãi Sau biển Vũng Tàu lúc 16h ngày 30/4 - Nguồn ảnh: Dân Việt
Quang cảnh thoáng đãng của Bãi Sau biển Vũng Tàu lúc 16h ngày 30/4 - Nguồn ảnh: Dân Việt 
 Tắm biển và chơi các trò chơi dưới biển là một trong nhiều lựa chọn giải nhiệt mùa nắng nóng.
Tắm biển và chơi các trò chơi dưới biển là một trong nhiều lựa chọn giải nhiệt mùa nắng nóng - Nguồn ảnh: Dân Việt

Video: Du khách nước ngoài nhặt rác trên bãi biển



Thuỵ Miên
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn