Ảnh: Ngày hội tuyển sinh của ĐH Luật Hà Nội hút hàng nghìn học sinh tham gia

Giáo dụcChủ Nhật, 01/04/2018 16:00:00 +07:00

Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018 diễn ra tại trường ĐH Luật Hà Nội nhằm cung cấp cho học sinh và phụ huynh những thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

_MG_0077

Sáng nay (1/4), tại trường ĐH Luật Hà Nội diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018. Ngay từ sáng sớm, hơn 2.000 phụ huynh và học sinh có mặt tại sân trường để nghe các tổ tư vấn của trường tư vấn về những chính sách, cũng như đề án tuyển sinh năm nay của trường.

_MG_0113 6

 

_MG_0124

 Theo như đề án tuyển sinh của trường ĐH Luật Hà Nội, trường dành 85% chỉ tiêu dùng để xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

_MG_0050 3

Sinh viên trúng tuyển vào trường có cơ hội học chương trình đào đào tạo chất lượng cao (ngành Luật); Chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Chương trình của trung tâm Pháp luật Đức; Chương trình của trung tâm nghiên cứu Pháp luật Nhật Bản; Chương trình liên kết đào tạo với đại học ARIZONA (Hoa Kỳ)… 

_MG_0130 5

 

_MG_0016 4

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. 

_MG_0044 7

 

hang-nghin-hoc-sinh-va-phu-huynh-ha-noi-tham-du-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-cua-truong-dh-luat-ha-noi-hinh-anh41028653035 8

 Theo chia sẻ của TS Lê Đình Nghị - Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Luật Hà Nội, thí sinh học tập tại trường ĐH Luật Hà Nội sẽ có cơ hội học cùng lúc hai chương trình. Đặc biệt, sau khi học xong cùng một lúc hai chương trình tốt nghiệp sinh viên được cấp hai bằng đại học.

_MG_0114 9

 Trường dành 15% trong tổng số chỉ tiêu dùng để xét tuyển (theo ngành) dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh lớp chuyên của các trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn