Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam

Đời sốngThứ Ba, 12/10/2021 13:22:00 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều tháng tạm dừng để phòng chống COVID-19, sáng 12/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu khách tuyến Bắc - Nam và Hà Nội - Hải Phòng.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 1

Từ 13/10, ngành đường sắt chính thức mở cửa trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong sáng nay, theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều khách hàng đứng chờ ở khu vực sảnh ga Hà Nội để chuẩn bị vào làm thủ tục mua vé.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 2

Tại đây, tất cả hành khách khi đến mua vé đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng việc quét mã QR. 

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 3

Do đường bộ đang lên kế hoạch mở lại và đường bay nội địa còn hạn chế nên nhiều hành khách chọn  di chuyển bằng tàu hoả.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 4

Nhiều người có nhu cầu về quê, thăm người thân hoặc công tác tại các tỉnh thành miền Trung, miền Nam ra ga khá sớm để nắm thêm thông tin hành trình.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 5

Bà Bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi mở bán vé trở lại. Trong giai đoạn thí điểm mở cửa ngành đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE7/8 trên tuyến Hà Nội – TP.HCM và một đôi tàu khách LP5/6 trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Trước đó, về công tác chuẩn bị chúng tôi cũng phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ga tàu để đảm bảo đúng theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Ngoài mở bán vé tại chỗ, ga Hà Nội bán vé online cho các hành khách không thể đến tận nơi thông qua Zalo, facebook...”

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 6

Anh Lâm Quốc Đại (23 tuổi, ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khách Hoà) phấn khởi cho biết: “Nhận được thông tin ngành đường sắt được hoạt động trở lại, sáng nay tôi liền đi ra ga Hà Nội để mua vé về quê. Mình kẹt lại ở Hà Nội đã 3 tháng do phải giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, vì vậy mình chọn phương án về quê để tiết kiệm chi phí cho sinh hoạt hằng ngày”.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 7

Anh Lê Minh Tiến (21 tuổi, trú tại Thành phố Nha Trang) chia sẻ: “Tôi mắc kẹt ở Hà Nội đến nay được 7 tháng rồi. Trước đó tôi ra đây để thi Gym, 4 tháng luyện tập, 3 tháng mắc kẹt do phải giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Hôm nay tôi tranh thủ sớm ra mua vé để về quê với gia đình, bạn bè, người thân”.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 8

Tại ga Hà Nội, các công tác chuẩn bị phục vụ hành khách đã được bắt đầu.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 9

Nhiều đoàn tàu nằm phơi nắng phơi mưa suốt thời gian dài sắp được kích hoạt trở lại.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 10

Khu vực cầu vượt đi đến các đường ray đỗ tàu tại Ga Hà Nội.

Ảnh: Ngày đầu tiên ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc-Nam - 11

Ngày mai, những con tàu ở Ga Hà Nội sẽ bắt đầu lăn bánh sau nhiều ngày không hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp