Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ

Đời sốngThứ Ba, 21/09/2021 10:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày đầu Hà Nội chuyển từ áp dụng Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15, người dân đổ xô ra đường, xe cộ chật cứng trên nhiều tuyến phố.

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 1

Sáng 21/9, Hà Nội thực hiện các biện pháp nới lỏng sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chính quyền thành phố sẽ không áp dụng phân vùng và không áp dụng giấy đi đường cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. 

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 2

Vào khoảng 7h ngày 21/9, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - đường Láng (quận Đống Đa), mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc vào giờ cao điểm. 

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 3

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Nội cho nhân viên đi làm trở lại khiến lượng xe cộ tăng cao, cuộc sống lại hối hả như trước giãn cách xã hội.

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 4

Dòng xe ô tô nối đuôi nhau trên đường Tây Sơn.

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 5

 Các chốt kiểm tra giấy đi đường được dỡ bỏ nên người dân di chuyển ra đường nhiều hơn.

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 6

Anh Phạm Thanh Hiếu (30 tuổi, trú tại Cầu Giấy) cho biết: "Sau hơn 2 tháng phải ở nhà làm việc online, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đến cơ quan. Thực sự cảm thấy rất vui, hào hứng vì Hà Nội thiếp lập trạng thái bình thường mới giúp cho cuộc sống của người dân trở nên đỡ bí bách hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả chúng ta không được chủ quan trước dịch bệnh, cần nâng cao ý thức và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế".

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 7

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, nhiều người đi đường vi phạm luật giao thông như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 8

Người phụ nữ ngang nhiên đi ngược chiều trên phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng).

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 9

Người đàn ông đi ra đường nhớ khẩu trang nhưng quên việc đội mũ bảo hiểm.

Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 10
Ảnh: Ngày đầu nới lỏng, phố phường Hà Nội lại chật cứng xe cộ - 11

Từ hôm nay, Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế. Thành phố vẫn duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Đắc Huy - Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn