Ảnh: Ngắm hàng phong lá đỏ đậm chất châu Âu lần đầu được trồng trên phố Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 16/01/2018 07:26:00 +07:00

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng tại dải phân cách trên một số tuyến phố Hà Nội khiến người dân đặc biệt quan tâm.

IMG_7965

Tại hội thảo về cây xanh, hồ nước vào sáng 13/1, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam.

IMG_7984

 Thành phố Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng.

IMG_8001 4

 Những cây phong lá đỏ mới được trồng trên phố Hà Nội có đường kính thân khoảng 25 - 30cm.

IMG_8123 5

 Mỗi cây đều được chống đỡ bằng khung để giữ thẳng.

IMG_8111 3

 Hàng cây được trồng ở dải phân cách giữa đường Trần Duy Hưng, mỗi cây cao trung bình từ 5-7m, cách nhau khoảng 3m.

phong la do 6

 Được biết, khi mới nhú lá cây có màu xanh lá cây nhạt, lá già ngả màu đỏ và héo lại. Cây phong lá đỏ là cây rụng lá vào mùa đông, trước khi rụng lá thì cây chuyển thành màu cam hoặc đỏ. 

IMG_8092 7

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, khí hậu Việt Nam rất thuận lợi để nghiên cứu, tiếp thu những giống cây, hoa mới trên thế giới.

phong la do1 8

Theo Chủ tịch Hà Nội, một năm nữa có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ và chúng vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu.

pld 10

Tuy nhiên, nhiều người khi biết thông tin này vẫn hoài nghi rằng, cây phong lá đỏ đang được trồng ở Hà Nội liệu có chịu nổi cái nóng trên 40 độ C ở miền Bắc?

Video: Vì sao người dân TP.HCM lưu luyến hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng?

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn