Ảnh: Nam thanh nữ tú đua nhau chụp ảnh cúc họa mi trong giá rét

Thời sựThứ Hai, 27/11/2017 17:09:00 +07:00

Hàng trăm bạn trẻ bất chấp trời đông gió rét, chen chân tạo dáng chụp ảnh trong vườn cúc họa mi gần Hồ Tây, Hà Nội.

Video: Giới trẻ Hà Thành đổ xô đi chụp ảnh cúc họa mi

1 9

Những ngày này, vườn hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang nở rộ hoa cúc họa mi, thu hút rất đông người đến chụp ảnh.

DSCF9380

Trước đây, khi trào lưu chụp ảnh cùng cúc họa mi chưa nở rộ, nó vẫn chỉ là một loại hoa bình thường, thậm chí mọc dại ven đường không ai để ý. Nhưng chính vẻ đẹp hoang dại mà thuần khiết đã khiến cúc họa mi trở thành loài hoa 'hot' nhất mùa đông Hà Nội.

DSCF9389 6

Hoa cúc hoạ mi màu trắng, cánh đơn, nhị vàng, mỗi bông thường có trên 20 cánh, mùi thơm hơi hắc. Thân cây cao từ 60cm đến 120cm, bung nụ vào cuối thu.

_MG_7647

Người trồng hoa ở đây nắm bắt thị hiếu và trào lưu của giới trẻ nên trồng nhiều ruộng hoa để bán và làm dịch vụ chụp ảnh.

_H9A3131

Hoa cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng thời gian ngắn nên ai cũng muốn tranh thủ lưu giữ những hình ảnh đẹp bên loài hoa này. 

_MG_7662 3

 Những mảnh vườn rộng hàng trăm m2 được tận dụng trồng hoa và nhiều dịch vụ đi kèm. Khách vào vườn phải mua vé giá 20.000 đến 50.000 đồng.

_H9A3144 4

“Em yêu mùa đông bởi màu trắng tinh khôi của cúc hoạ mi. Nó dịu dàng và nhẹ nhàng biết bao, giống như những thiếu nữ, e ấp, trong trắng. Có lẽ Đông đẹp hơn, bớt buồn và ảm đạm hơn nhờ loài hoa này. Nó tạo không khí nhộn nhịp với bao nhiêu bạn gái thích thú tạo dáng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi xuân, còn các bà các chị thì như trẻ trung hơn, tươi mới hơn” - Trần Thị Linh, sinh viên Đại học FPT cho biết.

DSCF9421 17

Chàng nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở mọi tư thế để có được những bức hình đẹp nhất.

DSCF9394 8

Các bạn gái chọn cho mình trang phục nổi bật và trau truốt ngoại hình để lưu được những khoảnh khắc đẹp.

DSCF9419 16

 

DSCF9429 20

Người đến chụp ảnh với cúc họa mi không chỉ là những bạn gái trẻ mà còn là những phụ nữ trung niên, bạn bè đồng nghiệp, hay cả gia đình.

DSCF9427 20

 

DSCF9401 9

Cô gái ''selfie'' bên cánh đồng cúc họa mi trắng muốt.

DSCF9385 3

 

DSCF9392 7

 

DSCF9422 18

Tuy đang trong những ngày đông giá rét, nhưng mỗi ngày vườn cúc họa mi này đón hàng trăm lượt khách đến tạo dáng chụp ảnh.

_MG_7229 7

 Những bông hoa bé nhỏ, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trước đợt gió lạnh đầu đông đã làm nên một nét đẹp độc đáo của Thủ đô, nhắc đến cúc họa mi, biết ngay chỉ ở Hà Nội mới có.

_MG_6746 5

Mỗi sáng sớm, người trồng hoa lại thu hoạch cúc họa mi, sau đó phân loại thành bó nhỏ để mang đi bán.

_MG_6704 6

 Người bán cúc học mi cho biết, một bó cúc họa mi nhỏ thường được bán với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng và không bao giờ lo ế.

Tùng Lâm - Đăng Khoa - Phạm Chiểu
Bình luận
vtcnews.vn