Ảnh: Mexico chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất

Thế giớiThứ Năm, 21/09/2017 14:22:00 +07:00

Các nhân viên cứu hộ Mexico đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt sau khi trận động đất 7,1 độ richter khiến cả một trường tiểu học đổ sập làm ít nhất 230 người chết, trong đó có 21 trẻ em.

Trường tiểu học Enrique Rebsamen là một trong số 39 tòa nhà bị tàn phá bởi trận động đất dữ dội xảy ra ngày 19/9 ở Mexico. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 230 người đã bỏ mạng vì trận động đất này, phần lớn tập trung ở khu vực trung tâm thành phố Mexico.

Hơn 2.000 ngôi trường khác cũng chịu ảnh hưởng từ trận động đất và các nhân viên cứu hộ đang phải làm việc xuyên ngày đêm để tìm kiếm những người vẫn còn đang mất tích, bị kẹt trong các đống đổ nát.

Sự chú ý được tập trung vào trường tiểu học Enrique Rebsamen, nơi ít nhất 21 trẻ em và 5 người lớn chết trong trận động đất vừa qua.

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-3 3

Đã có hơn 2000 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,1 độ richter ở Mexico. (Ảnh: AP)

Phụ huynh tập trung xung quanh hiện trường để chờ tin những đứa con mất tích. Tình nguyện viên Enrique Gardia cho biết, một thiết bị quét nhiệt đã được sử dụng để tìm kiếm và phát hiện những người còn sống.

“Không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau tôi đang phải trải qua bây giờ”, người mẹ tại hiện trường đang chờ tin cô con gái 7 tuổi cho biết.

Đại diện Bộ Giáo dục Mexico và một quan chức quân đội cấp cao trực tiếp chỉ đạo công tác giải cứu. Việc tìm kiếm và giải cứu còn bị đình trệ bởi trời mưa khiến nhân viên cứu hộ phải căng bạt lên che chắn cho khu vực.

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-2-1

Một tòa nhà trước khi xảy ra động đất. (Ảnh: Google Street)

Hơn 500 binh lính bao gồm cả hải quân và 200 cảnh sát cùng người tình nguyện đang tích cực làm việc tại hiện trường. Đã có 52 người được giải cứu khỏi những tòa nhà đổ nát.

Trước 2 vụ động đất rung chuyển Mexico chỉ trong thời gian ngắn, các nước El Salvador và Chile cam kết sẽ hỗ trợ và Israel nói sẽ gửi một đội các chuyên gia giải cứu đến Mexico. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi điện cho Tổng thống Mexico Pena Nieto và đề nghị trợ giúp.

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-2-2

Tòa nhà đã bị phá hủy gần hết sau khi động đất diễn ra. (Ảnh: Reuters)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-7 3

Vẫn còn nhiều người mắc kẹt đang chờ được giải cứu khỏi các đống đổ nát. (Ảnh: AP)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-6 3

Có ít nhất 21 trẻ em thiệt mạng khi một trường tiểu học bị động đất làm đổ sập. (Ảnh: AP)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-9 3

Người dân lo lắng chờ tin những người bị mất tích vẫn chưa được giải cứu. (Ảnh: AP)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-8-cung-dien-jojutla-municipal 3

Tòa nhà bị động đất phá hủy. (Ảnh: AP)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-5 3

Nhiều người phải ngủ ngoài phố sau trận động đất. (Ảnh: AP)

truong-tieu-hoc-dong-dat-mexico-4 3

Các lực lượng cứu hộ phải làm việc xuyên ngày đêm để khắc phục hậu quả trận động đất. (Ảnh: LA Times)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn