Ảnh màu cực hiếm về Thế chiến II giai đoạn 1941 – 1944

Thế giớiChủ Nhật, 03/09/2017 10:55:00 +07:00

Mặc dù phim màu đã được phát minh trước Thế chiến II, nhưng do giá cả đắt đỏ nên loại phim này ít được sử dụng và có rất ít ảnh màu ghi lại cuộc đại chiến này.

Trong số hàng ngàn bức ảnh màu được chụp vào giai đoạn Thế chiến II, có khoảng trên dưới 3.000 tấm ảnh được Bảo tàng chiến tranh đế quốc của Bộ thông tin Anh lưu trữ. Bảo tàng này cũng lưu trữ hơn 11 triệu tấm ảnh của các cuộc xung đột từ Thế chiến thứ 1 cho tới nay.

WW2-CI-01

Trinh sát thuộc Lực lượng hỗ trợ mặt đất tại trận địa pháo phòng không 3.7 inch, tháng 12/1942. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

WW2-CI-02

 Quân nhân thuộc Đội kỵ binh số 15/số 5, sư đoàn thiết giáp số 6, đang vệ sinh nòng pháo của xe tăng Crusader tại El Aroussa, Tunisia, tháng 5/1943. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-03 3

Y tá và bệnh binh không quân tại Bệnh viện công chúa Mary của Không quân hoàng gia Anh, Halton, Buckinghamshire, tháng 8/1943. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

WW2-CI-04 4

Binh nhì Alfred Campin thuộc tiểu đoàn số 6, trung đoàn bộ binh hạng nhẹ Durham trong một buổi huấn luyện tại Anh, 3/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

WW2-CI-05 7

Lính phòng không thuộc đơn vị Phòng chống không kích (ARP) đang đánh giá thiệt hại của các tòa nhà tại Holborn, London, năm 1941. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-06 5

Lính dù trên máy bay Dakota của Không quân hoàng gia Anh, xuất phát từ căn cứ Down Ampney tại Wiltshire, chuẩn bị nhảy dù, ngày 22/4/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-07 6

Thống chế Sir Bernard Montgomery giải thích cho vua King George VI về chiến lược của quân Đồng minh tại phòng chỉ huy lưu động, Hà Lan, tháng 10/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-08 8

Đại tướng Dwight D. Eisenhower và các chỉ huy dưới quyền tại Bộ tổng tư lệnh quân Đồng minh, London, tháng 2/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

WW2-CI-09 9

 Máy bay ném bom Lancaster đang được hoàn thiện tại nhà máy lắp ráp Avro, Woodford, gần Manchester, năm 1943. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-10 10

 Trung úy Vernon R Richards thuộc đội tiêm kích số 361 trên chiếc P-51D Mustang biệt danh ‘Tika IV’ của mình trong một chuyến hộ tống máy bay ném bom, năm 1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-11 11

 Tổ đội pháo thuộc trung đoàn số 75 Shropshire Yeomanry, lực lượng Pháo binh hoàng gia Anh, tác chiến tại Italy, tháng 9/1943. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-12 12

 Quân nhân Anh đang nhìn các bức tượng Caryatid tại Acropolis, Athens, Hy Lạp, tháng 10/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc)

WW2-CI-13 13

Một trong những phi công của Không quân hoàng gia Anh bắn hạ nhiều máy bay nhất, phi đội trưởng James ‘Johnnie’ Johnson cùng chiếc máy bay Spitfire và con chó cưng của mình tại Normandy, tháng 6/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

WW2-CI-14 14

Người dân Hà Lan nhảy múa trên phố ăn mừng sau khi quân Đồng minh giải phóng Eindhoven, tháng 9/1944. (Ảnh: Bảo tàng chiến tranh đế quốc) 

Nguyễn Tiến (Nguồn: Mashable)
Bình luận
vtcnews.vn