Ảnh: Mặt trời lại tỏa hào quang ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 30/07/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Người dân Đà Nẵng lại được chứng kiến hiện tượng mặt trời tỏa hào quang từng gây xôn xao tại khu vực xây chùa Linh Ứng.

(VTC News) – Sáng 30/7, người dân lại được chứng kiến hiện tượng mặt trời tỏa hào quang, hiện tượng từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện tại khu vực xây chùa Linh Ứng Sơn Trà (Đà Nẵng).

Theo đó, hiện tượng bắt đầu xuất hiện từ khoảng 9h30 và kết thúc vào khoảng 10h30 sáng 30/7. Ban đầu vòng tròn 7 sắc có đường kính nhỏ, mỏng, sau to và đậm dần.

Duy trì chừng 1 tiếng đồng hồ thì hào quang chuyển nhạt dần rồi biến mất.


Đà Nẵng, mặt trời, tỏa hào quang, hiếm gặp, độc đáo
Sáng 30/7, mặt trời tại Đà Nẵng lại tỏa hào quang 

Trước đó, vào năm 2008 và 2009, hiện tượng xuất hiện và nhìn thấy rõ tại khu vực chùa Linh Ứng và tượng Phật Quan Thế Âm (Sơn Trà, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận.

Đà Nẵng, mặt trời, tỏa hào quang, hiếm gặp, độc đáo
Vầng sáng xung quanh mặt trời đậm dần 

Đà Nẵng, mặt trời, tỏa hào quang, hiếm gặp, độc đáo
Tại một vị trí khác, người dân cũng xem được mặt trời tỏa hào quang 

Hiện tượng được giới khoa học giải thích, đây là hiện tượng tự nhiên rất hiếm gặp ở Việt Nam và hiếm khi quan sát được.

Hiện tượng khúc xạ gần giống như cầu vồng, khi ánh sáng mặt trời truyền qua khí quyển, do điều kiện hơi nước, ánh sáng bị tán sắc thành 7 màu rực rỡ. Một hiện tượng tương tự hiện tượng cầu vồng 7 sắc.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn