Ánh mắt ngưỡng mộ của Messi làm nền cho màn ăn mừng của Ronaldo

World Cup 2022Thứ Sáu, 25/11/2022 10:17:04 +07:00
(VTC News) -

Cristiano Ronaldo có pha ăn mừng đầy phấn khích khi chạm mốc kỷ lục World Cup, với phông nền cho màn ăn mừng là bức tranh của Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử World Cup với bàn thắng vào lưới Ghana ở trận thắng của Bồ Đào Nha hôm qua (23/11). Bàn thắng trên chấm 11m Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup liên tục. Tiền đạo 37 tuổi kỷ niệm bàn thắng với pha ăn mừng đặc trưng, phía sau khung cảnh phấn khích của Ronaldo là bức tranh của Lionel Messi được treo trên khán đài.

Đây là khoảnh khắc thú vị, tái hiện cuộc đua tranh giữa Messi và Ronaldo ở World Cup 2022. Cả hai ngôi sao đã ghi bàn đầu tiên tại giải đấu năm nay đều trên chấm 11m. Tuy nhiên, nếu Ronaldo và Bồ Đào Nha chiến thắng, Argentina của Messi lại thua sốc 1-2 trước Ả Rập Xê Út.

Ánh mắt ngưỡng mộ của Messi làm nền cho màn ăn mừng của Ronaldo - 1

Pha ăn mừng của Ronaldo. 

Bàn thắng vào Ả Rập Xê Út giúp Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 4 vòng chung kết World Cup của Ronaldo cùng 3 cầu thủ khác, nhưng tiền đạo 37 tuổi nhanh chóng vượt qua đối thủ khi chạm tới cột mốc mới. Nhiều khả năng, Messi không bắt kịp kỷ lục của Ronaldo bởi siêu sao người Argentina đã tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp.

"Một khoảnh khắc thật đẹp. Thêm một kỷ lục nữa. Trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khiến tôi tự hào", Ronaldo chia sẻ. Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định càng chịu áp lực từ những chỉ trích, Ronaldo càng chơi hay.

"Anh ấy thích thi đấu dưới áp lực chỉ trích từ mọi người, vì vậy tôi kêu gọi mọi người cứ chỉ trích Ronaldo tiếp đi. Ronaldo sẽ là phiên bản tốt nhất của anh ấy khi mọi người làm như vậy", Bruno Fernandes nhấn mạnh. 

Dù vậy, HLV Otto Addo của Ghana khẳng định bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Ronaldo là món quà của trọng tài, bởi tình huống phạm lỗi của cầu thủ Ghana không rõ ràng. "Nếu anh ta (Ronaldo) ghi bàn, xin chúc mừng, nhưng thực tế đó là món quà của trọng tài", Otto Addo nói. 

Ở lượt đấu thứ hai, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ chạm trán Uruguay. Lần gần nhất gặp nhau ở World Cup (2018), Uruguay đã thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn