Đời sống

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh

Thứ Ba, 26/07/2022 15:51:42 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, Hà Nội nóng như chảo lửa, mặt đường lên đến gần 60 độ C và xuất hiện ảo ảnh khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 1

Ngày 26/7, khu vực Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khoảng thời gian từ 12h đến 15h, nắng nóng đạt đỉnh điểm khiến người đi đường ngột ngạt.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 2

Ghi nhận của PV VTC News lúc 13h15, mặt đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiệt độ gần chạm ngưỡng 60 độ C.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 3

Mặt đường tại thời điểm này bốc hơi nóng, tạo ra ảo ảnh khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 4
Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 5

Những người phải ra đường vào thời điểm này đều mặc áo chống nắng để tránh bỏng da bởi ánh nắng Mặt trời.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 6

Nhiệt độ ở Thủ đô giữa trưa tăng cao khiến nhiều người lao động tự do càng thêm mệt mỏi. Họ cố gắng tìm nơi mát mẻ để chợp mắt sau quãng thời gian lao động vất vả.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 7

Chiếc quạt nhỏ được người bán hàng rong ở bến xe Mỹ Đình dùng để giảm nhiệt trong lúc nghỉ ngơi.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 8
Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 9

Đối với nhiều lao động tự do xung quanh bến xe Mỹ Đình, biện pháp duy nhất để tránh nắng hiệu quả là ngả lưng ở gầm cầu vượt, do khu vực này có nhiều cây xanh. 

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 10

Người bán hàng rong trên vỉa hè trang bị cho mình những vật dụng chống nắng kín nhất có thể.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 11

Những vị trí có cây xanh trở thành nơi lý tưởng để người lao động ngoài trời có chỗ nghỉ mát.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 12

Một số cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng dùng những tấm bìa carton, bạt… để che chắn cho những chiếc xe máy đang đỗ trước cửa hàng.

Ảnh: Mặt đường Hà Nội nóng hầm hập gần 60 độ C, xuất hiện ảo ảnh - 13

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở miền Bắc được dự báo duy trì đến ngày 28/7, sau đó chuyển trạng thái nhiều mây, mưa dông và giảm nhiệt. Từ ngày 29/7, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm nhẹ xuống ngưỡng 34 độ C, sau đó dịu dần. 

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn