Ảnh: Mải đuổi con mồi, chó săn bị ướp xác trong thân cây

Thế giớiThứ Tư, 07/02/2018 10:58:00 +07:00

Những người đốn cây tìm thấy con chó mắc kẹt bên trong thân cây với tình trạng gần như còn nguyên vẹn.

Người ta phát hiện ra con chó vào năm 1980 khi những người đốn cây làm việc cho Kraft Corporation chẻ thân cây sồi thành khúc. Con chó được biết đến với cái tên Stuckie (hàm ý về sự mắc kẹt), nằm bên trong một đầu rỗng của thân cây.

cho-bi-uop-xac-1

Ước tính con chó này mắc kẹt khoảng 20 năm trước khi được phát hiện. 

Trải qua hàng chục năm, thay vì phân hủy, xác của Stuckie vẫn được bảo quản trong thân cây. Nguyên nhân được cho là vì dòng không khí chuyển động theo dạng ống khói bên trong khiến mùi của nó bay xa khỏi lũ côn trùng và những vi sinh vật ăn xác.

Bên cạnh đó, môi trường bên trong thân cây khá khô, và cây sồi còn có axit tannic khiến da của con vật trở nên cứng hơn.

Con chó được ước tính bị kẹt trong thân cây khoảng 20 năm trước khi được phát hiện. Cả khúc cây này được trưng bày tại Forest World từ năm 1981.

Các chuyên gia tin rằng con chó này có thể đang nóng lòng đuổi theo một con vật khác, chui vào khúc cây rỗng và trèo lên khoảng 8 m trước khi bị mắc kẹt và chết đói.

cho-bi-uop-xac-2

Những người công nhân quyên góp khúc cây cho Forest World để khách tham quan.

cho-bi-uop-xac-3 3

Môi trường độ ẩm thấp bên trong thân cây được cho là nguyên nhân khiến con chó được ướp xác nguyên vẹn.

Video: Mải đánh mèo, rắn bị ếch nuốt chửng lúc nào không hay

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn