Ảnh: Lực lượng cảnh sát dày đặc chống ùn tắc ở thủ đô

Thời sựThứ Hai, 19/10/2015 01:48:00 +07:00

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt tại nhiểu "điểm nóng" giao thông để phân luồng, điều tiết phương tiện trong giờ cao điểm.

Thời gian qua, nhiều tuyến phố tại Hà Nội liên tục xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Các ban ngành Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, nhiều tuyến phố tại Hà Nội liên tục xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Các ban ngành Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngày 18/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội ra mệnh lệnh huy động thêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống đường chống ùn tắc.

Ngày 18/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội ra mệnh lệnh huy động thêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống đường chống ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã có mặt tại những 'điểm nóng' giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã có mặt tại những 'điểm nóng' giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến hết ngày 28/2/2016 (sau Tết Nguyên đán), 200 cảnh sát cơ động, 100% quân số cảnh sát giao thông, trật tự, công an phường được huy động phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo chỉ thị của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến hết ngày 28/2/2016 (sau Tết Nguyên đán), 200 cảnh sát cơ động, 100% quân số cảnh sát giao thông, trật tự, công an phường được huy động phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc vào giờ cao điểm.

Từ 6h30 sáng 19/10 tại các nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc đã có thêm cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tới điều tiết giao thông.

Từ 6h30 sáng 19/10 tại các nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc đã có thêm cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tới điều tiết giao thông.

Cảnh sát cơ động phân luồng giao thông, chống ùn tắc vào sáng nay (19/10).

Cảnh sát cơ động phân luồng giao thông, chống ùn tắc vào sáng nay (19/10).

Cảnh sát cơ động phối hợp với Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết phương tiện trên cầu Chương Dương. Đây được xem là 'điểm nóng' trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện từ ngoại thành đổ vào thành phố rất lớn.

Cảnh sát cơ động phối hợp với Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết phương tiện trên cầu Chương Dương. Đây được xem là 'điểm nóng' trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện từ ngoại thành đổ vào thành phố rất lớn.

Đội ngũ thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng chống ùn tắc giao thông.

Đội ngũ thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng chống ùn tắc giao thông.

Việc huy động thêm hàng trăm cán bộ chiên sĩ xuống đường điều tiết giao thông đã giúp giao thông thủ đô sáng nay trật tự hơn.

Việc huy động thêm hàng trăm cán bộ chiên sĩ xuống đường điều tiết giao thông đã giúp giao thông thủ đô sáng nay trật tự hơn.

100% lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an phường, đồn, trạm, thị trấn cùng bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng tại các tuyến đường trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

100% lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an phường, đồn, trạm, thị trấn cùng bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng tại các tuyến đường trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu chỉ huy các phòng Cảnh sát trật tự; Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Công an các quận và huyện trực tiếp ra hiện trường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được phân công. (M.Chiến)

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu chỉ huy các phòng Cảnh sát trật tự; Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Công an các quận và huyện trực tiếp ra hiện trường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được phân công. (M.Chiến)

Bình luận
vtcnews.vn