Ảnh: Lũ ống đổ về Điện Biên, thêm 3 người thiệt mạng

Thời sựChủ Nhật, 06/08/2017 07:27:00 +07:00

Tính đến thời điểm hiện tại, Điện Biên có thêm 3 người thiệt mạng do mưa lũ, lực lượng chức năng phải vật lộn trong nước để thực hiện công tác cứu hộ.

Thông tin mới nhất liên quan đến tình hình mưa lũ ở Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nhà dân tại xã Mường Lói (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị ngập cục bộ.

Nhiều điểm trường, trạm y tế xã Mường Lói bị nhấn chìm trong nước.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phải bơi trong nước thực hiện công tác cứu hộ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phải bơi trong nước thực hiện công tác cứu hộ. 

Bên cạnh đó tình hình mưa lũ đã khiến một người dân bị mất tích trong lũ.

Trong ngày 5/8, tại Điện Biên, đã có thêm một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Hiếu - công nhân Thủy điện Nậm He (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) khi đang vớt rác đầu nguồn Thủy điện đã bị nước lũ cuốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Chà cùng các lực lượng cứu hộ, đã tích cực tìm kiếm nạn nhân Hiếu.

Theo đại diện chính quyền xã Mường Lói (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, mưa lớn đã tạo ra lũ ống từ đầu nguồn suối Huổi Puốc đổ về sáng 5/8 đã khiến nhiều diện tích hoa màu, nhà dân, điểm trường, trạm y tế xã bị ngập lụt.

Một trong những nỗ lực cứu hộ tài sản ra khỏi vùng nước ngập sâu.

Một trong những nỗ lực cứu hộ tài sản ra khỏi vùng nước ngập sâu. 

Có điểm trường mầm non Na Cọ và trạm y tế xã bị ngập sâu đến gần 2 mét khiến nhiều trang thiết bị, vật dụng bị hư hỏng.

Ngay khi xảy ra tình hình ngập lụt, các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc đã cùng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lói lội nước vào các điểm ngập như Trường mầm non Na Cọ, Trạm y tế xã Mường Lói để di chuyển các tài sản, trang thiết bị, đồ dùng học tập khỏi nơi ngập úng.

Trước đó, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên, mưa lũ đã khiến 3 người chết do đuối nước tại địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Điểm trường mầm non xã Mường Lói ngập sâu trong nước.

Điểm trường mầm non xã Mường Lói ngập sâu trong nước. 

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 4/8, cháu Lò Thị Hoa (15 tuổi, trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) trên đường đi chăn bò về qua suối, bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể chị Hoa đã được tìm thấy sau đó.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, tại huyện Tuần Giáo, chị Giàng Thị Sua (SN 1992) và cháu Vàng Hải Dương (SN 2013, con trai chị Sua), cùng trú tại bản Thẩm Pao (xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối trong quá trình lấy củi trên nương về qua.

Thi thể hai mẹ con chị Sua cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Video: Cứu dân nơi chốn lũ

Hiện mọi công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, cũng như công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mưa lũ cuốn trôi đang được các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tích cực triển khai.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại Điện Biên trong những ngày mưa lũ.

Lực lượng Biên Phòng được huy động để hỗ trợ người dân cứu hộ tài sản.

 Lực lượng Biên Phòng được huy động để hỗ trợ người dân cứu hộ tài sản.

Điện Biên: Thêm số người thiệt mạng trong mưa lũ, Bộ đội Biên phòng bơi trong nước để cứu hộ

 

Nhiều điểm ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

 Nhiều điểm ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Điểm trường mâm non Nà Cọ cũng bị ngập nặng.

 Điểm trường mâm non Nà Cọ cũng bị ngập nặng.

Điện Biên: Thêm số người thiệt mạng trong mưa lũ, Bộ đội Biên phòng bơi trong nước để cứu hộ

 

Điện Biên: Thêm số người thiệt mạng trong mưa lũ, Bộ đội Biên phòng bơi trong nước để cứu hộ

 

Công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

(Nguồn: phapluatplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn