Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/07/2020 16:14:08 +07:00
(VTC News) -

Nhiều địa phương tại Trung Quốc vẫn đang tiếp tục phải hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng về người và của do đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng qua.

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 1

Kể từ đầu tháng 6, mực nước của 433 con sông cũng như các hồ lớn ở Trung Quốc như Động Đình, Bà Dương, Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Mực nước của 33 con sông trong số này tăng lên mức cao kỷ lục trong lịch sử. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 2

Từ sáng 17/7, sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ 2 trong năm khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên 157,11m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 12m.

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 3

Lũ lụt gây hậu quả nặng nề với hệ thống đê điều trên sông Trường Giang ở phía Nam và đe dọa hệ thống sông Hoàng Hà và các tỉnh thành miền bắc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 4

Ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, 120 chiến sĩ từ lực lượng cảnh sát vũ trang hôm 16/7 được điều động để gia cố khu vực đê ở thị trấn Bách Mạo khi mực nước trên sông Dương Tử dâng lên cao. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 5

Tình nguyện viên và các cán bộ địa phương đi kiểm tra dọc con sông ở thành phố Gia Hưng, phía đông tỉnh Chiết Giang hôm 17/7. 

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 6

Nước dâng cao trên con kênh Bắc Kinh - Hàng Châu, ở thành phố Hàng Châu. Con kênh này bắt nguồn Bắc Kinh, đi qua các tỉnh Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Nó nối liền hai con sông dài nhất của Trung Quốc là Hoàng Hà và Dương Tử. Con kênh có tổng chiều dài 1.794 km. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 7

Ngôi đền 700 năm tuổi Guanyin Pavilion ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang bị bao vây bởi dòng nước lũ. (Ảnh: China News)

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 8

Từ đầu tháng 6, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc vượt mức kỷ lục năm 1961. Mưa lớn bất thường dẫn tới lũ lụt, lở đất khiến 141 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 60 tỷ NDT (8,57 tỷ USD).

Ảnh: Lũ lụt khủng khiếp, nước bao vây tứ phía ở Trung Quốc - 9

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 17/7 triệu tập Thường vụ Bộ Chính trị họp khẩn cấp về công tác phòng chống mưa lũ và thiên tai. (Ảnh: China News)

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn