Ảnh: Loang lổ hiện trường cháy chung cư 25 tầng

Thời sựThứ Sáu, 05/10/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi vụ cháy xảy ra, hệ thống điện trong cao ốc Phúc Thịnh đã bị tê liệt hoàn toàn. Mọi hoạt động của cư dân nơi đây bị ngưng trệ.

(VTC News) - Sau khi vụ cháy xảy ra, hệ thống điện trong cao ốc Phúc Thịnh (đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, TP.HCM) đã bị tê liệt hoàn toàn. Mọi hoạt động của cư dân nơi đây bị ngưng trệ.


Chiều 4/10, PV VTC News có mặt tại cao ốc Phúc Thịnh (đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, TP.HCM) để ghi nhận hiện trường vụ cháy đêm 3/10 tại đây.

Một ngày đã trôi qua nhưng mùi khét lẹt của vụ cháy vẫn bốc lên nồng nặc gây ngộp thở, nước chữa cháy vẫn còn đọng vũng, thấm ướt nhiều nơi tại lối đi, an ninh thắt chặt...

Nhiều người dân sau khi thoát thân khỏi toà nhà đã quay trở lại cao ốc Phúc Thịnh để mang thêm một số vật dụng cần thiết để sang nơi khác ở.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu vật liên quan để điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Phan Cường 

Chị Nguyễn Thị Lành (SN 1970) cho biết, tối qua do vội vàng nên chị chưa kịp mang theo những đồ dùng cần thiết nên hôm nay sau khi kiếm được chỗ ổn định bên nhà người thân, chị cùng chồng trở về phòng mang đồ đạc đến sinh hoạt tạm thời. 

Một số hộ dân khác thì đến thuê khách sạn "lánh nạn". Anh Trần Thanh Nhã (SN 1954) tâm sự, do nhà người thân ở ngoại thành nên muốn đến ở cũng bất tiện nên gia đình anh thuê khách sạn gần nhất để tiện bề sinh hoạt, làm việc.

Được biết, lô C chung cư Phúc Thịnh cao 25 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ. Lối thoát của cả khu là 2 thang máy và 2 thang bộ nhỏ hẹp, chỉ khoảng 1,5 m. Sau vài phút xảy ra cháy, toàn bộ chung cư bị cúp điện. Người dân di chuyển trong cầu thang bộ phải dùng đèn pin hoặc điện thoại phát sáng…để có thể lên xuống cầu thang vì bên trong tối om. 

Theo một nhân viên điện lực, ít nhất 2 ngày nữa hệ thống điện tại cao ốc Phúc Thịnh mới được cơ bản hoạt động trở lại bình thường.

Tại đầu cửa nơi ra vào lô C cao ốc Phúc Thịnh, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố túc trực canh gác cẩn thận.

Cùng ngày Phòng pháp chế điều tra, xử lí cháy nổ Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 5 và nhân viên Điện lực Chợ Lớn tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện ống dẫn nối bị hở tăng điện trở, phát nhiệt gây cháy.

Nơi phát hỏa từ hộp điện kỹ thuật lầu 4 của cao ốc, sau đó bốc cháy lan sang đường dẫn ống gas leo men đến tầng 5, 6 cao ốc và các tầng khác. 

Điều đáng nói một trong những nguyên nhân khiến người dân chung cư bị động trong việc thoát thân khi có cháy xảy ra đó là chuông báo cháy.

Trước đây, do có nhiều tiếng chuông báo cháy vang lên nhưng khi người dân hốt hoảng tháo chạy ra thì đó chỉ là “tín hiệu đùa” do các em nhỏ với tay bấm nhầm...

Đến lúc xảy ra sự cố thực sự thì người dân lại chủ quan không quan tâm, khiến ai nấy nhốn nháo tìm cách thoát thân gây nên khung cảnh hỗn loạn.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn