Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão

Tin nhanh 24hThứ Năm, 17/09/2020 12:17:48 +07:00
(VTC News) -

Những người lính biên phòng ở huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang tích cực giúp người dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền phòng, chống bão số 5 sắp đổ bộ.

Video: Lính biên phòng giúp dân đảo Cồn Cỏ 'chạy' bão số 5

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 1

Sáng 17/9, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, bão số 5 có thể đổ bộ đất liền từ khoảng 8 -10h ngày mai (18/9), nếu muộn hơn có thể đến cuối giờ chiều.

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 2

Theo dự báo, Quảng Trị có thể là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5.

 

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Cồn Cỏ đã tổ chức họp, phát đi công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình triển khai ngay các phương án phòng, chống bão của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời rà soát lại lực lượng để chủ động ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh theo phương châm “bốn tại chỗ” một cách hợp lý. (Ảnh: Cổng TTĐT Huyện đảo Cồn Cỏ).

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 4

Theo cơ quan chức năng Huyện đảo Cồn Cỏ, đến thời điểm này các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên đảo đang khẩn trương chằng chống lại lại nhà cửa đảm bảo chắc chắn, cắt tỉa cây xanh...

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 5

Lực lượng bộ đội biên phòng đang công tác tại đảo Cồn Cỏ đang nỗ lực giúp dân thực hiện phòng, chống bão số 5. Trong hình là các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang đổ cát vào các bao tải để làm công cụ giúp dân gia cố nhà cửa. (Ảnh: Cổng TTĐT Huyện đảo Cồn Cỏ).

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 6

Máy xúc được huy động để gia cố các công trình ven biển chống sạt lở. (Ảnh: Cổng TTĐT Huyện đảo Cồn Cỏ).

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 7

Những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang giúp dân đưa tàu thuyền lên bờ.

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 8

Để chủ động phòng, tránh bão, hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết từ chiều 17/9 để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống bão số 5. 

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 9

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/9 đến khi kết thúc nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và dành thời gian để giáo viên tham gia tổ chức phòng chống bão tại trường học.

Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão  - 10

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9. Khẩn trương sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 18h ngày 17/9.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 4h ngày 17/9, bão số 5 (Noul) ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 18/9, tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần.

Đến 16h ngày 18/9, tâm bão ở trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

 

NGUYỄN VƯƠNG - PHAN VĨNH
Bình luận
vtcnews.vn