Ảnh: Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Chơn Thiện, ĐBQH cao tuổi nhất khóa XIV

Thời sựThứ Tư, 09/11/2016 15:30:00 +07:00

Sáng 9/11, tại chùa Tường Vân (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra buổi lễ nhập kim quan cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện – vị đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa XIV.

Như VTC News đã đưa tin, Hòa thượng Thích Chơn Thiện – ĐBQH khóa XIV đã viên tịch lúc 10h50 ngày 8/11 tại tổ đình Tường Vân (Thừa Thiên – Huế), hưởng thọ 75 tuổi.

Đến 8h sáng 9/11, hàng trăm tăng ni phật tử từ nhiều nơi đã về Tổ đình Tường Vân để tham dư lễ nhập quan cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

abt-9-1465063617919-0-5-439-663-crop-1465063641696

Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch trưa 8/11, tại chùa Tường Vân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đầy thành kính. Những người tham gia buổi lễ từ chúng đệ tử cho đến các phật tử đều thương tiếc và đau buồn trước sự ra đi của vị Hòa thượng đáng kính.

Lễ viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện sẽ được bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 9/11 đến hết ngày 16/11. Lễ truy điệu được cử hành vào 7h sáng 17/11. Sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Tường Vân.

Một số hình ảnh do PV VTC News ghi nhận tại lễ nhập kim quan cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện:

a5

 Đúng 8h sáng 9/11, lễ nhập kim quan cho hòa thượng Thích Chơn Thiện được tổ chức tại chùa Tường Vân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

a3-1418

Hàng trăm tăng ni, phật tử từ nhiều nơi đã về Tổ đình Tường Vân để tham dự lễ nhập quan.  

a4

 Các nghi thức nhập quan được tiến hành một cách trang nghiêm.

a6

 Các tăng nị, phật tử và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đau buồn trước sự ra đi của Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

a7

 

a10

Các đệ tử của Hòa thượng Thích Chơn Thiện thành kính bái lạy trước linh cữu của sư phụ. 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, tên thật là Nguyễn Hội, sinh ngày 1/12/1942 tại Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Dân tộc Kinh. 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV lớn tuổi nhất. 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện hiện cư trú tại chùa Tường Vân, Huế. Ông xuất gia từ năm 1960, từng du học tại Hoa Kỳ và bảo vệ luận án Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. 

Hòa thượng hiện đang là Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. 

Hòa thượng là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và đương nhiệm khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), Trụ trì tổ đình Tường Vân (P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Video: Nhà sư 120 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ

Nguyễn Vương - Quốc Trực
Bình luận
vtcnews.vn