Ảnh: Kho vũ khí 'khủng' của tội phạm giữa Thủ đô

Pháp luậtThứ Tư, 19/09/2012 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm khẩu súng quân dụng, công cụ hỗ trợ các loại; hàng trăm thanh kiếm, mã tấu gây sát thương cao đã bị lực lượng 141 - CATP Hà Nội thu giữ.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ kiểm tra 'kho' vũ khí lực lượng 141 thu được.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ kiểm tra 'kho' vũ khí lực lượng 141 thu được.

Quyền GĐ CATP-Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung; Phó GĐ CATP, Thiếu tướng Trần Thuỳ cùng lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra vũ khí tang vật.

Quyền GĐ CATP-Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung; Phó GĐ CATP, Thiếu tướng Trần Thuỳ cùng lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra vũ khí tang vật.

Theo báo cáo của CATP Hà Nội, tổng số vũ khí tang vật là 1723 vũ khí các loại.

Theo báo cáo của CATP Hà Nội, tổng số vũ khí tang vật là 1723 vũ khí các loại.

Để phát hiện và thu giữ được số lượng trên, lực lượng liên ngành 141 đã phải hoạt động trong thời gian dài, cả ngày lẫn đêm để xác định tội phạm.

Để phát hiện và thu giữ được số lượng trên, lực lượng liên ngành 141 đã phải hoạt động trong thời gian dài, cả ngày lẫn đêm để xác định tội phạm.

Máy làm thẻ visa bị cảnh sáy phát hiện và thu giữ.

Máy làm thẻ visa bị cảnh sáy phát hiện và thu giữ.

Đồ cổ bị trộm bị bắt giữ.

Đồ cổ bị trộm bị bắt giữ.

Hàng trăm tên móc túi tại các nơi công cộng đã bị bắt, tang vật trả lại cho người bị hại.

Hàng trăm tên móc túi tại các nơi công cộng đã bị bắt, tang vật trả lại cho người bị hại.

Sau 1 năm triển khai kế hoạch 141, bình yên đã về lại với TP Hà Nội. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tăng cường 15 tổ công tác đặc biệt để phòng ngừa và trấn áp tội phạm.

Sau 1 năm triển khai kế hoạch 141, bình yên đã về lại với TP Hà Nội. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tăng cường 15 tổ công tác đặc biệt để phòng ngừa và trấn áp tội phạm.

Bình luận
vtcnews.vn